Ảnh

Cỗ pháo trên boong tàu ngầm Lionfish của hải quân Mỹ có gì đặc biệt?

Cập nhật, 12:21, Thứ Bảy, 03/12/2016 (GMT+7)

Khi nổi trên mặt biển, tàu ngầm Lionfish của hải quân Mỹ sử dụng 2 loại pháo cỡ nòng 40mm và 125mm được bố trí trên boong tàu để tác xạ.

 

Pháo đa dụng Bofors 40mm sử dụng cả loại đạn nổ phòng không và đạn xuyên giáp.
Pháo đa dụng Bofors 40mm sử dụng cả loại đạn nổ phòng không và đạn xuyên giáp.

 

Trọng lượng đạn pháo này là 0,9kg, độ dài đạn là 45cm.
Trọng lượng đạn pháo này là 0,9kg, độ dài đạn là 45cm.

 

Tầm bắn cao của súng này là 6,8km, tầm bắn xa là 3,7km (góc bắn 40 độ).
Tầm bắn cao của súng này là 6,8km, tầm bắn xa là 3,7km (góc bắn 40 độ).

 

Tốc độ bắn là 160 viên mỗi phút, sơ tốc đầu nòng là 880m trên giây. Pháo giúp tàu ngầm tự vệ trước máy bay cường kích của đối phương.
Tốc độ bắn là 160 viên mỗi phút, sơ tốc đầu nòng là 880m trên giây. Pháo giúp tàu ngầm tự vệ trước máy bay cường kích của đối phương.

 

Trọng lượng pháo là 499kg.
Trọng lượng pháo là 499kg.

 

Khẩu đội vận hành pháo này gồm 7 người.
Khẩu đội vận hành pháo này gồm 7 người.

 

Còn cỗ pháo 125mm này sử dụng đạn nổ phòng không và đạn xuyên giáp, với trọng lượng đạn là 24,5kg.
Còn cỗ pháo 125mm này sử dụng đạn nổ phòng không và đạn xuyên giáp, với trọng lượng đạn là 24,5kg.

 

Tốc độ bắn của pháo 125mm là 15 viên/phút, sơ tốc đầu nòng là 640m/s.
Tốc độ bắn của pháo 125mm là 15 viên/phút, sơ tốc đầu nòng là 640m/s.

 

Trọng lượng khẩu pháo (đặt trên boong tàu ngầm Lionfish) là 6.350kg.
Trọng lượng khẩu pháo (đặt trên boong tàu ngầm Lionfish) là 6.350kg.

 

Khẩu đội pháo hạng nặng này cũng gồm 7 người./.
Khẩu đội pháo hạng nặng này cũng gồm 7 người./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN