Indonesia trợ giúp xã hội cho người nghèo trước ảnh hưởng của Covid-19

Cập nhật, 22:04, Thứ Tư, 08/04/2020 (GMT+7)

Indonesia sẽ chi 6,7 triệu USD cho chương trình đảm bảo mạng lưới an sinh xã hội trước đại dịch Covid-19, đặc biệt là hỗ trợ xã hội cho người nghèo.

Hôm nay (8/4), Bộ trưởng Xã hội Indonesia, ông Juliari Batubara cho biết, Tổng thống Indonesia yêu cầu thực hiện hỗ trợ xã hội dưới dạng cung cấp các gói thực phầm cho người nghèo hàng tuần. 

Bộ Xã hội đã bắt đầu phân phối 200.000 gói thực phẩm cho những lao động phi chính thức trong vùng đỏ Covid-19 ở DKI Jakarta. Nguồn: Antaranews
Bộ Xã hội đã bắt đầu phân phối 200.000 gói thực phẩm cho những lao động phi chính thức trong vùng đỏ Covid-19 ở DKI Jakarta. Nguồn: Antaranews

Các gói thực phẩm bao gồm các nhu yếu phẩm cơ bản có tổng trị giá 600.000 rupiah (40USD)/ tháng được giao đến tận nhà những người nghèo vào cuối mỗi tuần. Việc phân phối nhu yếu phẩm sẽ được bắt đầu thực hiện từ 20/4 tới đây cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 3 tháng. Có 1,7 triệu gia đình ở khu vực thủ đô Jakarta và các vùng lân cận sẽ nhận được gói thực phẩm này. Còn đối với gần 9 triệu hộ nghèo ở các khu vực khác, chính phủ sẽ hỗ trợ tiền mặt trực tiếp mỗi tháng 600.000 rupiah. 

Ngoài ra, có hàng triệu hộ gia đình sẽ nhận được hỗ trợ thông qua chương trình Gia đình hy Vọng, Thẻ lương thực và Thẻ trước khi đi làm. 10 triệu hộ gia đình tham gia Chương trình Gia đình Hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ tăng 25% so với những năm trước. Trong khi đó, 20 triệu người dân sẽ nhận được thẻ lương thực, với giá trị tăng 30% so với trước đó, cụ thể tăng từ 150.000 Rupiah lên thành 200.000 rupiah trong vòng 9 tháng. 

Ngân sách cho Thẻ trước khi đi làm cũng được tăng từ 10.000 tỉ rupiah lên 20.000 tỷ rupiah. Có 5,6 triệu người nằm trong diện được hưởng chính sách này, đặc biệt là những người bị sa thải, lao động phi chính thức và các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Trước đó, chính phủ Indonesia cũng tuyên bố sẽ miễn phí điện trong vòng 3 tháng cho người nghèo, áp dụng với dòng điện 450 VA./.

Theo Hương Trà/VOV