Mỹ sẵn sàng cho cuộc gặp cấp chuyên viên với Triều Tiên

Cập nhật, 14:09, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun ngày 21/8 cho biết, Mỹ sẵn sàng tham gia vào cuộc gặp cấp chuyên viên với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đặc phái viên Biegun (trái) trong cuộc gặp với đặc phái viên Lee Do-hoon tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
Đặc phái viên Biegun (trái) trong cuộc gặp với đặc phái viên Lee Do-hoon tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Đặc phái viên Mỹ Biegun đưa ra tuyên bố này tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc sau cuộc gặp với ông Lee Do-hoon, đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Biegun cho hay, phía Mỹ sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại cấp chuyên viên với Triều Tiên ngay khi nhận được trả lời từ những người đồng cấp bên phía Triều Tiên.

Đặc phái viên Biegun nhấn mạnh, theo thỏa thuận với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho nhóm của ông khởi động lại cuộc đàm phán với phía Triều Tiên sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại biên giới liên Triều hôm 30/6, do đó ông hoàn toàn tâm huyết và sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp bất ngờ tại ngôi làng biên giới liên Triều Panmunjeom hôm 30/6.

Tại đây hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tái khởi động cuộc đối thoại cấp chuyên viên để thực hiện thỏa thuận Singapore đã được hai nhà lãnh đạo ký kết tại cuộc gặp cấp cao đầu tiên ở Singapore vào tháng 6-2018.

Theo thỏa thuận này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ hoàn tất việc phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm thứ ba, trả lời phỏng vấn đài CBS, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ hy vọng phía Triều Tiên sẽ trở lại các cuộc đàm phán về việc xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo Nhân dân