Giới chức Malaysia mạnh tay ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp

Cập nhật, 16:16, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong năm 2018, giới chức Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, theo đó tính từ ngày 1/1 đến ngày 6/12, Cục nhập cư nước này đã bắt giữ tổng cộng 45.499 đối tượng nhập cư bất hợp pháp. 

Cảnh sát bắt giữ người lao động nhập cư trái phép tại Port Dickson, ngày 11/7/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát bắt giữ người lao động nhập cư trái phép tại Port Dickson, ngày 11/7/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cũng trong khoảng thời gian trên, có 1.323 chủ sử dụng lao động bị bắt giữ vì thuê hoặc che giấu các lao động nhập cư phi pháp và hầu hết những người này đã bị truy tố trước tòa.

Trong tuyên bố ngày 9/12, Tổng giám đốc Cục nhập cư Malaysia Mustafar Ali đánh giá đây là kết quả những nỗ lực của các nhân viên Cục nhập cư trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao.

Ông nhấn mạnh Cục nhập cư kiên quyết từ chối tất cả các trường hợp không đáp ứng điều kiện nhập cư vào Malaysia.

Theo ông Mustafar, trong năm 2018 có tổng cộng 72.361 cá nhân bị từ chối nhập cảnh vào Malaysia, bao gồm những người có vấn đề về hộ chiếu và thị thực, những đối tượng thuộc danh sách đen và thuộc diện bị cấm nhập cảnh theo luật nhập cư của Malaysia./.

Theo TTXVN