Nổ súng sau họp an ninh ở Afghanistan, Tư lệnh quân đội Mỹ bị thương

Cập nhật, 13:19, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

Ngày 18/10 tại văn phòng của tỉnh trưởng tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều quan chức cấp cao thương vong.

Điều đáng nói, vụ tấn công xảy ra ngay tại cuộc họp an ninh cấp cao với sự tham gia của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller. Rất may ông Miller không bị thương.

Tuy nhiên vụ nổ súng đã khiến cảnh sát trưởng của tỉnh Kandahar, Tướng Abdul Razeq thiệt mạng do bị bắn nhiều phát vào lưng. Một số quan chức đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có ít nhất 2 binh sĩ Mỹ bị thương. Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau vụ nổ súng này.

Cảnh sát Afghanistan gác tại một điểm kiểm soát ở Kandahar. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Afghanistan gác tại một điểm kiểm soát ở Kandahar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Afghanistan nóng lên từng ngày, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tới.

Đáng lưu ý là mới đây, phiến quân Taliban tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn quốc nhằm vào lực lượng chính phủ để ngăn cản cuộc bầu cử, vốn đã bị trì hoãn từ lâu nay.

Tuyên bố cứng rắn từ phía Taliban được đưa ra đúng thời điểm Mỹ đang nỗ lực tìm cách để đưa Taliban trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên Taliban một mực bác bỏ khả năng đàm phán với Chính phủ Afghanistan theo sự dẫn dắt của Mỹ./.

Theo VOV