Chính phủ Mỹ được cấp ngân sách hoạt động tới ngày 23/3

Cập nhật, 14:50, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

Tối 6/2, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, đảm bảo ngân sách hoạt động cho chính phủ Mỹ cho tới ngày 23/3 và ngân sách cả năm tài khóa cho Bộ Quốc phòng. 

Quang cảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC ngày 20/1. (Nguồn: UPI-YONHAP/TTXVN)
Quang cảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC ngày 20/1. (Nguồn: UPI-YONHAP/TTXVN)


Với 245 phiếu thuận và 182 phiếu chống, các biện pháp chi tiêu tạm thời đã được Hạ viện Mỹ thông qua trong bối cảnh các nhà lập pháp chưa thể đạt được một thỏa thuận cho cả năm tài khóa 2018. 

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ được cấp ngân sách để hoạt động cho tới ngày 23/3 và tăng khoản chi ngân sách 659 tỷ USD cho Lầu Năm Góc đến hết ngày 30/9/2018. Tuy nhiên, dự luật này sẽ phải được Thượng viện thông qua. 

Các nghị sỹ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện đang nỗ lực đàm phán để đạt được một thỏa thuận chi tiêu dài hạn nhằm tăng các khoản chi cho quốc phòng và các chương trình trong nước./. 

Theo TTXVN