Tín hiệu tích cực trong đàm phán thành lập chính phủ tại Đức

Cập nhật, 11:00, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: CNBC)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: CNBC)

Ngày 8/1, Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Merkel và đảng Dân chủ Xã hội đã nhất trí giảm thuế thu nhập cho tầng lớp nhà giàu.

Đây được coi là một tín hiệu tích cực ban đầu trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Liên minh này đã nhất trí nâng mức "sàn" thu nhập bị đánh thuế lên mức 60.000 Euro/năm. 

Theo giới quan sát, sự đồng thuận này cho thấy đã có sự nhượng bộ của đảng Dân chủ Xã hội đối với một trong những cam kết tranh cử của Thủ tướng Angela Merkel. Tuy nhiên, liên minh này vẫn cần phải tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề khác như chính sách nhập cư, tương lai của Liên minh châu Âu và kinh tế. 

Nếu các cuộc đàm phán thành công, một chính phủ mới sẽ có thể được thành lập trước ngày 1/4. Nếu không, nước Đức sẽ hoặc phải đối mặt với các cuộc bầu cử mới, hoặc bà Merkel sẽ phải lãnh đạo một chính phủ thiểu số.

Theo VTV.vn