Philippines chặn đứng âm mưu tấn công của phiến quân tại miền Nam

Cập nhật, 13:14, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

 

Binh sỹ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân tại tỉnh Maguindanao ngày 10/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân tại tỉnh Maguindanao ngày 10/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Quân đội Philippines ngày 7/1 cho biết đã chặn đứng một vụ tấn công do nhóm phiến quân Phong trào Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) tiến hành tại miền Nam nước này.

Đại úy Arvin Encinas cho biết tối 6/1, khoảng 50 tay súng BIFF đã tấn công vào ngôi làng hẻo lánh Maitumaig, tại thị trấn Datu Unsay, thuộc tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. 

Quân đội đã sử dụng máy bay và pháo đáp trả, buộc các tay súng phải rút lui. Giao tranh dữ dội đã khiến 1 binh sĩ thiệt mạng; 9 phiến quân bị tiêu diệt.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, quân đội Philippines đã phối hợp với lực lượng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đẩy mạnh các chiến dịch tấn công nhằm vào BIFF. Năm 2014, MILF đã ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Philippines, trong khi BIFF - vốn là một nhóm tách ra từ MIFL- phản đối thỏa thuận này. Quân đội Philippines đã liệt BIFF vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cũng giống Abu Sayyaf và nhóm Maute, BIFF đã tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Theo TTXVN/VIETNAM+