Hơn 40 tay súng IS bị "robot bay" tiêu diệt ở Afghanistan

Cập nhật, 09:31, Chủ Nhật, 26/06/2016 (GMT+7)

 

Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: EPA/TTXVN)


Kênh truyền hình Tolo của Afghanistan đưa tin ngày 25/6, khoảng 42 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt và hơn 32 tên bị thương trong các vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào những nơi ẩn náu của IS tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Các vụ oanh kích trên được tiến hành tại các huyện Kot và Achin - những nơi được cho là thành trì của IS tại Afghanistan.

Hiện, nhóm IS chưa đưa ra bình luận gì.

Cùng ngày 25/6, cảnh sát địa phương cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã đụng độ với phiến quân Taliban ở tỉnh miền Bắc Badakhshan.

Ít nhất 8 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 9 phiến quân bị thương trong trận giao tranh này.

Tuy nhiên, 3 cảnh sát cũng đã thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương.

Người dân địa phương cho biết giao tranh dữ dội tại khu vực trên xảy ra từ ngày 24/6.

Theo TTXVN/VIETNAM+