Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tụt xuống dưới ngưỡng 30 USD một thùng

Cập nhật, 20:19, Thứ Ba, 09/02/2016 (GMT+7)
Điểm bán xăng dầu của Tập đoàn BP ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điểm bán xăng dầu của Tập đoàn BP ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày 8/2, với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) trượt xuống dưới 30 USD/thùng sau khi cuộc thảo luận giữa Saudi Arabia và Venezuela hôm cuối tuần "dập tắt" hy vọng về khả năng sẽ sớm thực hiện chính sách cắt giảm sản lượng.

Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng Ba giảm 1,2 USD, tương đương 3,9%, xuống 29,69 USD/thùng.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Tư hạ 1,18 USD, hay 3,5%, và đóng cửa phiên này ở mức 32,88 USD/thùng.

Bộ trưởng Dầu mỏ của hai nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia và Venezuela, đã thảo luận về vấn đề cùng phối hợp bình ổn thị trường, nhưng quốc gia sản xuất “vàng đen” hàng đầu Saudi Arabia vẫn tiếp tục tỏ ý không sẵn sàng tổ chức một phiên họp khẩn cấp của OPEC nhằm giải quyết về tình trạng giá dầu thấp.

Hồi cuối tháng 1/2015, đồn đoán về khả năng Nga và OPEC có thể cùng thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ giá dầu trong một khoảng thời gian ngắn./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/gia-dau-ngot-nhe-my-tut-xuong-duoi-nguong-30-usd-mot-thung/370586.vnp