"Hạt ngọc trời" được tôn vinh

Cập nhật, 13:04, Thứ Hai, 10/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Hội thi “Gạo ngon thương hiệu Việt” trong khuôn khổ chương trình Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V- Vĩnh Long năm 2021 được xem là nơi để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do đơn vị mình làm ra.

Nhiều sản phẩm từ gạo mang nét đặc trưng riêng của từng vùng miền ĐBSCL đến từ 7 đội tham gia.

Theo PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi- Trường ĐH Cần Thơ- Trưởng Ban Giám khảo, hội thi “Gạo ngon Thương hiệu Việt” không chỉ đặt ra các tiêu chí là gạo ngon mà gạo phải có xây dựng được thương hiệu, có chiến lược phát triển lâu dài. Gạo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn đạt chuẩn chất lượng theo chứng nhận của quốc gia, truy xuất được nguồn gốc. Hầu hết đều sản xuất theo hướng hữu cơ, là sản phẩm OCOP. Một số loại gạo đã có nhiều thị trường các nước trong khu vực và Châu Âu.

THẢO LY (thực hiện)

Hội thi giới thiệu đến ban giám khảo và người tiêu dùng nhiều sản phẩm gạo mang nét đặc trưng riêng.
Hội thi giới thiệu đến ban giám khảo và người tiêu dùng nhiều sản phẩm gạo mang nét đặc trưng riêng.

 

Bên cạnh chấm điểm hình thức thẩm mỹ, chất lượng, Ban tổ chức còn chấm điểm thuyết trình.
Bên cạnh chấm điểm hình thức thẩm mỹ, chất lượng, Ban tổ chức còn chấm điểm thuyết trình.

 

Hội thi là nơi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do mình làm ra.
Hội thi là nơi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do mình làm ra.

 

Hội thi là nơi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do mình làm ra.
Hội thi mang đến những thông tin bổ ích, thu hút người tiêu dùng quan tâm.

 

Hội thi là nơi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do mình làm ra.
Hội thi là nơi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá một cách sinh động, đầy đủ về sản phẩm gạo do mình làm ra.

 

Các tin khác: