Chợ ngày cuối năm: "Không mặc cả, bán nhanh về nhà ăn tết"

Cập nhật, 15:28, Thứ Hai, 31/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Phiên chợ Tết ngày cuối năm nhộn nhịp, hối hả. Ai cũng lo mua nhanh, bán nhanh, không nói thách, mặc cả để kịp về nhà ăn Tết.

Nhìn chung giá cả các mặt hàng thiết khá bình ổn, lượng hàng hóa dồi dào. Gà nguyên con có giá 100.000đ/kg, vịt xiêm 80.000đ/kg, vịt trắng 60.000đ/ kg, già công nghiệp làm sẵn có giá từ 40.000- 50.000đ/kg, thịt bò phi lê 250.000đ/kg, nạm cổ bò 180.000đ/kg, thịt heo dao động từ 100.000- 170.000đ/kg (tùy loại), tôm càng 180.000- 200.000đ/kg, mực 150.000- 350.000đ/kg, cá lóc 50.000 đ/kg, cá lóc bông 80.000đ/kg,…

Riêng các loại bánh mứt, theo một vài tiểu thương “lượng hàng còn rất ít, bởi năm nay dịch bệnh, ai cũng chủ động nhập hàng ít hơn cùng kỳ năm trước”. Giá mứt có tăng nhẹ từ 5.000- 10.000đ/kg, mứt gừng 100.000đ/kg, mứt chuối 60.000- 80.000đ/kg, mứt bí 90.000- 100.000đ/kg,…

Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng hoa, trái cây chưng Tết tăng đột biến, hụt hàng cung ứng. Cụ thể, giá các loại trái cây chưng tăng vọt thêm 10.000- 30.000đ/kg. Cụ thể, bưởi da xanh 55.000đ/kg, quýt vàng dao động từ 70.000- 100.000đ/kg, hồng vuông 90.000đ/kg,…

Các loại hoa như: vạn thọ, cúc… hút hàng giá đội lên cao từ 150.000- 180.000đ/cặp. Riêng mặt hàng mai vàng và các loại hoa khác giá giảm từ 30- 50% do người bán có tâm lý “bán hết để về nhà sớm”.

TẤN TÂN- NGỌC LIỄU (thực hiện)

Sáng 31/1 (tức 29 Tết), người dân đổ về chợ truyền thống để sắm Tết.
Sáng 31/1 (tức 29 Tết), người dân đổ về chợ truyền thống để sắm Tết.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Một số mặt hàng có giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Trái cây là mặt hàng hút nhất trong buổi chợ cuối năm.
Trái cây là mặt hàng hút nhất trong buổi chợ cuối năm.
Đa phần các loại hoa còn loại đều được tiểu thương giảm giá “mau lẹ” để kịp về nhà đón Tết. Riêng vạn thọ và cúc “không còn để bán”.
Đa phần các loại hoa còn loại đều được tiểu thương giảm giá “mau lẹ” để kịp về nhà đón Tết. Riêng vạn thọ và cúc “không còn để bán”.
Theo các tiểu thương, chợ ngày 29 Tết lượng khách mua hàng dù đông,
Theo các tiểu thương, chợ ngày 29 Tết lượng khách mua hàng dù đông, "nhưng ít hơn những ngày trước".