Tấp nập chợ Tết Đoan Ngọ

Cập nhật, 10:54, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Hôm nay 25/6, tức mùng 5/5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, theo truyền thống dân gian là ngày diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên.  Ngay từ sáng sớm, không khí mua bán tại các chợ đã nhộn nhịp  hơn thường ngày.

TÂN- LIỄU (thực hiện)

Sáng mùng 5 dòng người hối hả đi mua sắm tết
Sáng mùng 5 dòng người hối hả đi mua sắm tết

 

Bánh ú nước tro, chè, xôi, hoa quả không thiếu trên mâm cúng nên các gian hàng này thu hút rất đông người mua.
Bánh ú nước tro, chè, xôi, hoa quả không thiếu trên mâm cúng nên các gian hàng này thu hút rất đông người mua.

 

Giá một số mặt hàng tăng so với ngày thường: mãng cầu 60.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg; bòn bon 60- 75.000 đ/kg, tăng 20.000 đ/kg; vải 40.000 đ/kg; bưởi da xanh 55.000 đ/kg; thanh long 30.000 đ/kg, táo, lê 40.000 đ/kg,... hoa hồng, cẩm chướng 65.000 đ/bó, cúc tiger 25.000 đ/bó,  bách hợp 120.000 đ/bó,...
Giá một số mặt hàng tăng so với ngày thường: mãng cầu 60.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg; bòn bon 60- 75.000 đ/kg, tăng 20.000 đ/kg; vải 40.000 đ/kg; bưởi da xanh 55.000 đ/kg; thanh long 30.000 đ/kg, táo, lê 40.000 đ/kg,... hoa hồng, cẩm chướng 65.000 đ/bó, cúc tiger 25.000 đ/bó, bách hợp 120.000 đ/bó,...

 

Bánh bá trạng không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Hoa. Tùy theo kích thước có giá 50.000- 90.000 đ/cái, bánh ú nước tro từ 30.000- 35.000 đ/chục.
Bánh bá trạng không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Hoa. Tùy theo kích thước có giá 50.000- 90.000 đ/cái, bánh ú nước tro từ 30.000- 35.000 đ/chục.

 

Bánh bá trạng không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Hoa. Tùy theo kích thước có giá 50.000- 90.000 đ/cái, bánh ú nước tro từ 30.000- 35.000 đ/chục.
Bánh bá trạng không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Hoa. Tùy theo kích thước có giá 50.000- 90.000 đ/cái, bánh ú nước tro từ 30.000- 35.000 đ/chục.

 

Thịt heo quay cũng rất đắt khách, với giá từ 280.000- 300.000 đ/kg.
Thịt heo quay cũng rất đắt khách, với giá từ 280.000- 300.000 đ/kg.

 

Chợ rau nhộn nhịp không kém, giá các mặt hàng rau  tăng bình quân từ 3.000- 5.000 đ/kg. Cụ thể, rau thơm 50.000 đ/kg, cải xanh, cải ngọt 15.000- 16.000 đ/kg, dưa leo 10.000 đ/kg, cà chua 10.000- 12.000 đ/kg….
Chợ rau nhộn nhịp không kém, giá các mặt hàng rau tăng bình quân từ 3.000- 5.000 đ/kg. Cụ thể, rau thơm 50.000 đ/kg, cải xanh, cải ngọt 15.000- 16.000 đ/kg, dưa leo 10.000 đ/kg, cà chua 10.000- 12.000 đ/kg….

 

Đặc biệt, ngay từ sáng sớm, các điểm bán bánh xèo đã đông nghẹt người mua, người làm không kịp trở tay mà vẫn không kịp giao cho khách hàng.
Đặc biệt, ngay từ sáng sớm, các điểm bán bánh xèo đã đông nghẹt người mua, người làm không kịp trở tay mà vẫn không kịp giao cho khách hàng.