Những loài động vật có thể sống lâu nhất mà không cần thức ăn

Cập nhật, 14:19, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Gấu nước là loài động vật có thể sống mà không cần thức ăn lâu nhất đến 30 năm.

Theo Brightside, VOV

 

Một con mèo có thể tồn tại trong 2 tuần mà không cần đến thức ăn.
Một con mèo có thể tồn tại trong 2 tuần mà không cần đến thức ăn.

 

Lạc đà sử dụng bướu của chúng để lưu trữ mô mỡ thường được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng khi thức ăn và nước khan hiếm. Lạc đà có thể sống 2 tháng mà không cần thức ăn.
Lạc đà sử dụng bướu của chúng để lưu trữ mô mỡ thường được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng khi thức ăn và nước khan hiếm. Lạc đà có thể sống 2 tháng mà không cần thức ăn.

 

Một con cá mập trắng lớn có thể ăn 11 tấn thức ăn mỗi năm. Bữa ăn tiếp theo của cá mập trắng có thể tới 3 tháng.
Một con cá mập trắng lớn có thể ăn 11 tấn thức ăn mỗi năm. Bữa ăn tiếp theo của cá mập trắng có thể tới 3 tháng.

 

Gấu có thể ngủ đông 3 tháng mà không ăn, uống, tập thể dục, đại tiện, hoặc thậm chí đi tiểu.
Gấu có thể ngủ đông 3 tháng mà không ăn, uống, tập thể dục, đại tiện, hoặc thậm chí đi tiểu.

 

Chim cánh cụt hoàng đế đực buộc phải chịu đựng cái lạnh mùa đông cực đoan ở Nam Cực trong hơn 3 tháng trong khi bảo vệ trứng của chúng - và chúng không cho ăn bất cứ thứ gì trong thời gian này.
Chim cánh cụt hoàng đế đực buộc phải chịu đựng cái lạnh mùa đông cực đoan ở Nam Cực trong hơn 3 tháng trong khi bảo vệ trứng của chúng - và chúng không cho ăn bất cứ thứ gì trong thời gian này.

 

Cá voi lưng gù có thể không cần thức ăn trong 6 tháng.
Cá voi lưng gù có thể không cần thức ăn trong 6 tháng.

 

Trăn bóng có tốc độ trao đổi chất chậm hơn để có thể bảo tồn năng lượng trong một thời gian dài (6 tháng) mà không cần thức ăn.
Trăn bóng có tốc độ trao đổi chất chậm hơn để có thể bảo tồn năng lượng trong một thời gian dài (6 tháng) mà không cần thức ăn.

 

Rùa Galapagos có thể sống sót mà không cần thức ăn trong 1 năm.
Rùa Galapagos có thể sống sót mà không cần thức ăn trong 1 năm.

 

Bọ cạp có thể tồn tại trong một năm mà không cần thức ăn.
Bọ cạp có thể tồn tại trong một năm mà không cần thức ăn.

 

Ếch Burrows có thể vùi mình trong bùn 1 năm mà không cần thức ăn.
Ếch Burrows có thể vùi mình trong bùn 1 năm mà không cần thức ăn.

 

 Cá sấu bảo tồn năng lượng bằng cách bất động, do đó giúp chúng tồn tại trong 3 năm mà không cần thức ăn - sau khi thưởng thức một bữa ăn ngon.
Cá sấu bảo tồn năng lượng bằng cách bất động, do đó giúp chúng tồn tại trong 3 năm mà không cần thức ăn - sau khi thưởng thức một bữa ăn ngon.

 

Kỳ giông Olm hầu như không nhúc nhích trong nhiều năm, chỉ cần một bữa ăn có thể sống sót trong 10 năm.
Kỳ giông Olm hầu như không nhúc nhích trong nhiều năm, chỉ cần một bữa ăn có thể sống sót trong 10 năm.

 

Gấu nước là loài động vật có thể sống mà không cần thức ăn lâu nhất đến 30 năm./.
Gấu nước là loài động vật có thể sống mà không cần thức ăn lâu nhất đến 30 năm./.