Bộ sưu tập gốm sứ tí hon độc lạ của người đàn ông miền Tây

Cập nhật, 11:36, Thứ Hai, 22/07/2019 (GMT+7)

Những chiếc bình, ly, tách,… bé xíu được một người đàn ông ở TP. Long Xuyên (An Giang) tìm kiếm, góp nhặt thành một bộ sưu tập độc đáo.

Theo THANH TIẾN (VTC News)

Trót đam mê những sản phẩm gốm sứ siêu nhỏ, anh Trần Đăng Trung (43 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) miệt mài tìm kiếm và sở hữu một bộ sưu tập độc đáo.
Trót đam mê những sản phẩm gốm sứ siêu nhỏ, anh Trần Đăng Trung (43 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) miệt mài tìm kiếm và sở hữu một bộ sưu tập độc đáo.

 

 Trong bộ sưu tập này, vật lớn nhất có kích thước chỉ khoảng 15cm. Thậm chị, có vật còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay.
Trong bộ sưu tập này, vật lớn nhất có kích thước chỉ khoảng 15cm. Thậm chị, có vật còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay.

 

Theo anh Trung, những sản phẩm gốm sứ lớn thì dễ tạo tác với số lượng lớn còn các sản phẩm gốm sứ tí hon thì chỉ có số lượng rất ít và đôi khi là độc nhất vô nhị.
Theo anh Trung, những sản phẩm gốm sứ lớn thì dễ tạo tác với số lượng lớn còn các sản phẩm gốm sứ tí hon thì chỉ có số lượng rất ít và đôi khi là độc nhất vô nhị.

 

“Những sản phẩm mi ni như thế này đòi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất là cao. Những sản phẩm này là những sản phẩm thủ công nên rất là hiếm. Dễ mang đi mà lại rất tinh tế”, anh Trung chia sẻ.
“Những sản phẩm mi ni như thế này đòi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất là cao. Những sản phẩm này là những sản phẩm thủ công nên rất là hiếm. Dễ mang đi mà lại rất tinh tế”, anh Trung chia sẻ.

 

“Những sản phẩm mi ni như thế này đòi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất là cao. Những sản phẩm này là những sản phẩm thủ công nên rất là hiếm. Dễ mang đi mà lại rất tinh tế”, anh Trung chia sẻ.
“Những sản phẩm mi ni như thế này đòi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất là cao. Những sản phẩm này là những sản phẩm thủ công nên rất là hiếm. Dễ mang đi mà lại rất tinh tế”, anh Trung chia sẻ.

 

Chất liệu, tạo hình, men, đường nét hoa văn trang trí trên sản phẩm đều tinh xảo từng đến chi tiết, giống như một vật dụng có thể sử dụng được.
Chất liệu, tạo hình, men, đường nét hoa văn trang trí trên sản phẩm đều tinh xảo từng đến chi tiết, giống như một vật dụng có thể sử dụng được.

 

Cặp tách trà với kích thước khoảng 1cm, bé hơn đầu ngón tay nhưng màu sắc hoa văn vô cùng bắt mắt.
Cặp tách trà với kích thước khoảng 1cm, bé hơn đầu ngón tay nhưng màu sắc hoa văn vô cùng bắt mắt.

 

 Không ít người đến hỏi mua bộ sưu tập của anh Trung nhưng anh không có ý định bán bởi anh cho rằng đây là những món đồ gắn liền với đời sống tinh thần của anh. Anh muốn trân trọng và lưu giữ chúng.
Không ít người đến hỏi mua bộ sưu tập của anh Trung nhưng anh không có ý định bán bởi anh cho rằng đây là những món đồ gắn liền với đời sống tinh thần của anh. Anh muốn trân trọng và lưu giữ chúng.