Giỗ Tổ Hùng Vương: Hướng về cội nguồn, tri ân bậc tiền nhân

Cập nhật, 14:33, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Một buổi sáng đong đầy cảm xúc khi chúng tôi có mặt ở Bảo tàng tỉnh, cùng hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong tỉnh hội tụ về đây để tham gia các hoạt động của lễ Giỗ Tổ; dâng hương, dâng hoa, lễ vật, sản vật của địa phương để thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công đức dựng nước và giữ nước của các vị Vua Hùng.

Kể từ năm 2008 đến nay, vào dịp mùng 10/3 âl hàng năm, lễ Giỗ Tổ luôn được tổ chức trang trọng. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời: “Chúng ta đã an vị nơi thờ tự dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tạo điều kiện cho nhân dân tỉnh nhà được trực tiếp ngưỡng vọng anh linh Quốc Tổ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Đây là một phần đời sống tinh thần của người dân Vĩnh Long hướng về cội nguồn dân tộc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, khắc ghi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành quả quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Phát huy truyền thống yêu nước cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, toàn Đảng, toàn quân và dân Vĩnh Long ngày càng vững tin trong quá trình hội nhập, xây dựng kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Lễ Giỗ Tổ năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: diễn tuồng tích, lễ hội bánh dân gian, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian…

Những hoạt động văn hóa nghệ thuật này giúp cho lễ hội thêm phần phong phú, hấp dẫn, thu hút nhiều tầng lớp người dân về tham dự. Không khí ngày lễ trọng đại mà đầm ấm, làm sâu sắc hơn ý thức cội nguồn trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ sau này.

Hình ảnh ghi nhận các hoạt động trong lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long năm 2019.

NGỌC TRẢNG- PHƯƠNG THÚY (thực hiện)

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón dẫn đầu đoàn dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Bảo tàng tỉnh.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón dẫn đầu đoàn dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Bảo tàng tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đánh trống khai lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đánh trống khai lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

 

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong tỉnh đến thắp hương tri ân các vị Vua Hùng.
Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong tỉnh đến thắp hương tri ân các vị Vua Hùng.

 

Chương trình nghệ thuật “Hướng về nguồn cội” mang đến không khí sôi nổi cho lễ hội.
Chương trình nghệ thuật “Hướng về nguồn cội” mang đến không khí sôi nổi cho lễ hội.

 

 Nhiều lễ vật, sản vật của địa phương được  trang trọng dâng lên các Vua Hùng.
Nhiều lễ vật, sản vật của địa phương được trang trọng dâng lên các Vua Hùng.

 

 Nhiều lễ vật, sản vật của địa phương được  trang trọng dâng lên các Vua Hùng.
Nhiều lễ vật, sản vật của địa phương được trang trọng dâng lên các Vua Hùng.

 

Phần biểu diễn võ thuật và trò chơi dân gian thu hút nhiều thanh niên tham dự.
Phần biểu diễn võ thuật và trò chơi dân gian thu hút nhiều thanh niên tham dự.

 

Vài năm trở lại đây, các buổi lễ lớn của tỉnh không thể thiếu phần lễ hội bánh dân gian đậm đà bản sắc phương Nam.
Vài năm trở lại đây, các buổi lễ lớn của tỉnh không thể thiếu phần lễ hội bánh dân gian đậm đà bản sắc phương Nam.