Xem mô hình thử nghiệm nuôi bò trên nông trại nổi ở Hà Lan

Cập nhật, 09:40, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Một công ty Hà Lan đang thử nghiệm hệ thống nông trại nổi nuôi bò trong bối cảnh dân số tăng lên nhanh và đất đai bị thu hẹp do biến đổi khí hậu.

Theo VOV

Theo giới khoa học, trong ba thập kỷ tới, dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 2 tỷ người. Trong khi việc cung cấp lương thực cho khoảng 7,5 tỷ người hiện nay đã không dễ dàng.
Theo giới khoa học, trong ba thập kỷ tới, dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 2 tỷ người. Trong khi việc cung cấp lương thực cho khoảng 7,5 tỷ người hiện nay đã không dễ dàng.

 

Vì vậy việc thử nghiệm các hệ thống nông nghiệp mới để tìm cách thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp là yêu cầu bức thiết.
Vì vậy việc thử nghiệm các hệ thống nông nghiệp mới để tìm cách thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp là yêu cầu bức thiết.

 

Giải pháp nông trại nổi để nuôi bò của Hà Lan được đánh giá là một trong những biện pháp hữu hiệu, nhất là với các địa phương nhiều diện tích mặt nước.
Giải pháp nông trại nổi để nuôi bò của Hà Lan được đánh giá là một trong những biện pháp hữu hiệu, nhất là với các địa phương nhiều diện tích mặt nước.

 

Nông trại nổi đầu tiên này được gọi là Meuse-Rhine-Issel dùng để nuôi bò sữa.
Nông trại nổi đầu tiên này được gọi là Meuse-Rhine-Issel dùng để nuôi bò sữa.

 

Nhóm nghiên cứu thực hiện dự án hy vọng sẽ mở rộng dành cho các cây trồng và vật nuôi khác trong tương lai.
Nhóm nghiên cứu thực hiện dự án hy vọng sẽ mở rộng dành cho các cây trồng và vật nuôi khác trong tương lai.

 

Bà Minke van Wingerden, đồng sở hữu nông trại nổi cho hay, trang trại nổi có 3 lớp. Lớp bê tông ở phía dưới, sàn xử lý và tầng trên cùng để nuôi bò.
Bà Minke van Wingerden, đồng sở hữu nông trại nổi cho hay, trang trại nổi có 3 lớp. Lớp bê tông ở phía dưới, sàn xử lý và tầng trên cùng để nuôi bò.

 

Phân bón sẽ rơi xuống sàn bê tông, nơi có hệ thống robot xử lý, sấy khô thành phẩm để bán cho những nơi phân phối phân bón cây trồng.
Phân bón sẽ rơi xuống sàn bê tông, nơi có hệ thống robot xử lý, sấy khô thành phẩm để bán cho những nơi phân phối phân bón cây trồng.

 

Dự án bắt đầu với 3 triệu USD, 100 con bò sữa và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2019.
Dự án bắt đầu với 3 triệu USD, 100 con bò sữa và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2019.

 

Bò được nuôi tại nông trại này vẫn có thể qua cầu dẫn để đi lại hoặc kiếm ăn ở đồng cỏ gần đó.
Bò được nuôi tại nông trại này vẫn có thể qua cầu dẫn để đi lại hoặc kiếm ăn ở đồng cỏ gần đó.

 

Loại hình nông trại nổi này chỉ thích hợp cho một số khu vực nhất định như khu vực trũng đất ngập nước hoặc vùng nước lặng.../.
Loại hình nông trại nổi này chỉ thích hợp cho một số khu vực nhất định như khu vực trũng đất ngập nước hoặc vùng nước lặng.../.