Chùm ảnh

Biển người ở phố đi bộ Bùi Viện!

Cập nhật, 09:59, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)

Tối 31/10, hàng ngàn người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP HCM) để vui Halloween khiến khu vực này quá tải trầm trọng.

Theo Hoàng Triều/nld.com.vn

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vẽ mặt hóa trang trong đêm Haloween
Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vẽ mặt hóa trang trong đêm Haloween

 

Giống như mọi năm, Bùi Viện luôn là nơi người dân TP HCM tìm đến nhiều nhất để vui chơi Halloween
Giống như mọi năm, Bùi Viện luôn là nơi người dân TP HCM tìm đến nhiều nhất để vui chơi Halloween

 

Nhiều bạn hóa trang thành ma quỷ
Nhiều bạn hóa trang thành ma quỷ "hù doạ" mọi người trên phố Bùi Viện

 

Nhóm bạn sinh viên cùng nhau hoá trang làm ma, quỷ dạo chơi quanh phố Bùi Viện
Nhóm bạn sinh viên cùng nhau hoá trang làm ma, quỷ dạo chơi quanh phố Bùi Viện

 

Một bé gái được hóa trang vui chơi đêm Halloween ở phố Bùi Viện.
Một bé gái được hóa trang vui chơi đêm Halloween ở phố Bùi Viện.

 

Trẻ em rất thích thú khi được tham gia lễ hội Halloween.
Trẻ em rất thích thú khi được tham gia lễ hội Halloween.

 

Càng về khuya, phố đi bộ Bùi Viện càng đông đúc
Càng về khuya, phố đi bộ Bùi Viện càng đông đúc

 

Không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại các quán xá trong khu vực phố đi bộ Bùi Viện
Không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại các quán xá trong khu vực phố đi bộ Bùi Viện

 

Do lượng người đổ về đây quá đông nên nhiều em nhỏ được người thân kiệu lên thoát khỏi dòng người
Do lượng người đổ về đây quá đông nên nhiều em nhỏ được người thân kiệu lên thoát khỏi dòng người

 

Tranh thủ chụp lại cảnh vui chơi tại phố Bùi Viện
Tranh thủ chụp lại cảnh vui chơi tại phố Bùi Viện

 

Nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê trên phố Bùi Viện
Nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê trên phố Bùi Viện "hốt bạc"

 

Cả tuyến phố không còn chỗ chen chân, mọi người nhích từng chút để di chuyển. Nhiều người phải toát mồ hôi mới có thể di chuyển ra ngoài.
Cả tuyến phố không còn chỗ chen chân, mọi người nhích từng chút để di chuyển. Nhiều người phải toát mồ hôi mới có thể di chuyển ra ngoài.