Olympic trẻ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu ngay ngày đầu

Cập nhật, 20:25, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN/VIETNAM+

Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay của trưởng đoàn Trần Đức Phấn. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay của trưởng đoàn Trần Đức Phấn. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Đoàn Việt Nam chia vui với các vận động viên cử tạ đoạt Huy chương Vàng và Bạc trong ngày thi đấu đầu tiên. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Đoàn Việt Nam chia vui với các vận động viên cử tạ đoạt Huy chương Vàng và Bạc trong ngày thi đấu đầu tiên. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

  Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở môn cử tạ, hạng 56kg nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở môn cử tạ, hạng 56kg nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thi đấu ổn định để mang về tấm HCV đầu tiên ở môn cử tạ, hạng 56 kg nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thi đấu ổn định để mang về tấm HCV đầu tiên ở môn cử tạ, hạng 56 kg nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thành công trong phần thi cử đẩy. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thành công trong phần thi cử đẩy. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thành công trong phần thi cử đẩy. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh thành công trong phần thi cử đẩy. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh trong phần thi cử giật. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Ngô Sơn Đỉnh trong phần thi cử giật. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Các vận động viên giành huy chương trong môn cử tạ ở hạng 44kg của nữ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Các vận động viên giành huy chương trong môn cử tạ ở hạng 44kg của nữ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

 

 Vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang với chiếc Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang với chiếc Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)