Rộn ràng Lễ hội Kỳ Yên

Cập nhật, 18:42, Thứ Bảy, 23/06/2018 (GMT+7)

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 9- 11/5âl, người dân Bình Thủy ( xã Bình Thủy, huyện Châu Phú- An Giang) lại náo nức bước vào Đại lễ Kỳ Yên Đình thần Bình Thủy.

 Đây là lễ hội văn hóa truyền thống của vùng đất cù lao, với nhiều nét độc đáo, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, xóm làng yên vui, dân giàu nước mạnh. Đồng thời, cũng là dịp để người dân địa phương bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân có công khai phá và xây dựng làng Bình Thủy.

Lễ hội được diễn ra với hai phần: phần lễ trang nghiêm, thành kính và phần hội với nhiều hoạt động vui chơi, thu hút rất đông người dân trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

NGỌC LIỄU (thực hiện)

Ngay từ sáng sớm đoàn xe với đầy đủ chiêng, trống, cờ, lọng,  cùng đội nhạc lễ, đội lân,… bắt đầu đi rước sắc thần và diễu hành ở một số tuyến đường lớn quanh khu vực đình.
Ngay từ sáng sớm đoàn xe với đầy đủ chiêng, trống, cờ, lọng, cùng đội nhạc lễ, đội lân,… bắt đầu đi rước sắc thần và diễu hành ở một số tuyến đường lớn quanh khu vực đình.

 

Cùng tháp tùng đoàn rước là những thanh niên hóa trang giống như những thổ dân góp phần tạo cho không khí thêm phần vui nhộn.
Cùng tháp tùng đoàn rước là những thanh niên hóa trang giống như những thổ dân góp phần tạo cho không khí thêm phần vui nhộn.

 

Sau khi diễu hành đoàn sẽ quay trở về Đình thần để tiến hành thực hiện các nghi thức quan trọng trong phần lễ.
Sau khi diễu hành đoàn sẽ quay trở về Đình thần để tiến hành thực hiện các nghi thức quan trọng trong phần lễ.

 

 Lễ hội thu hút rất đông người dân trong, ngoài tỉnh.
Lễ hội thu hút rất đông người dân trong, ngoài tỉnh.

 

 Họ mang theo lễ vật  để dâng cúng.
Họ mang theo lễ vật để dâng cúng.

 

 Đánh cờ tướng truyền thống cũng thu hút đông đảo bà con tham gia.
Đánh cờ tướng truyền thống cũng thu hút đông đảo bà con tham gia.

 

Giải đua thuyền truyền thống diễn ra trong sự mong đợi của rất đông khách tham quan.
Giải đua thuyền truyền thống diễn ra trong sự mong đợi của rất đông khách tham quan.

 

Nhiều chiếc thuyền được trang trí sinh động chạy dọc trên sông để cổ vũ cho các đoàn đua.
Nhiều chiếc thuyền được trang trí sinh động chạy dọc trên sông để cổ vũ cho các đoàn đua.

 

 Họ nhảy múa, reo hò náo động cả một khoảng không gian bồng bềnh sông nước.
Họ nhảy múa, reo hò náo động cả một khoảng không gian bồng bềnh sông nước.