Vĩnh Long- nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư

Cập nhật, 08:12, Thứ Hai, 26/03/2018 (GMT+7)

Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm của ĐBSCL với nhiều lợi thế khi có mạng lưới giao thông thủy bộ thuận tiện. Theo đó, Vĩnh Long ở hạ lưu sông Mekong, giữa sông Tiền và sông Hậu và có sông Măng Thít nối liền.

Ngoài ra, còn có 5 tuyến quốc lộ đi qua (1, 53, 54, 57, 80), các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được đầu tư nâng cấp cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ kết hợp tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- TP Cần Thơ trong tương lai, sẽ tạo điều kiện cho Vĩnh Long thông thương từ tỉnh đến các trung tâm kinh tế trong vùng, cả nước và quốc tế ngày càng thuận tiện.

Vĩnh Long còn được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Vĩnh Long còn có nhiều làng nghề nổi tiếng, nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời và được xem là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long luôn coi trọng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, tin cậy và luôn đặt doanh nghiệp vào vị trí quan trọng của sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Những lợi thế, tiềm năng mà Vĩnh Long sẵn có cùng sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh trong các lĩnh vực, nhất là môi trường đầu tư- kinh doanh, tin rằng Vĩnh Long sẽ là địa điểm lựa chọn đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lời bình: THANH TÂM. Ảnh: Vinh Hiển

 

Vĩnh Long ít chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán và hầu như nước ngọt quanh năm nên thuận tiện cho việc nuôi thủy sản, như cá tra, ba sa, điêu hồng… Thủy sản là tiềm năng có thế mạnh thứ hai của tỉnh sau cây lúa.
Vĩnh Long ít chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán và hầu như nước ngọt quanh năm nên thuận tiện cho việc nuôi thủy sản, như cá tra, ba sa, điêu hồng… Thủy sản là tiềm năng có thế mạnh thứ hai của tỉnh sau cây lúa.
Do khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ, nên Vĩnh Long thích hợp với phát triển nông nghiệp như trồng lúa và nhiều loại cây trái đặc sản: bưởi Năm Roi, cam sành, xoài, sầu riêng,… Ngoài lúa và cây trái đặc sản, Vĩnh Long còn có vùng chuyên canh màu ở nhiều địa phương và đạt hiệu quả rất cao.
Do khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ, nên Vĩnh Long thích hợp với phát triển nông nghiệp như trồng lúa và nhiều loại cây trái đặc sản: bưởi Năm Roi, cam sành, xoài, sầu riêng,… Ngoài lúa và cây trái đặc sản, Vĩnh Long còn có vùng chuyên canh màu ở nhiều địa phương và đạt hiệu quả rất cao.

 

Vĩnh Long còn được xem là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực ở ĐBSCL với 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 17 trung tâm dạy nghề và 2 trung tâm giới thiệu việc làm.  Hàng năm, đào tạo hơn 36.613 lao động có trình độ nghề ngắn hạn, sơ cấp, cao đẳng nghề; 4.500- 5.000 lao động có trình độ trung học, cao đẳng, đại học.
Vĩnh Long còn được xem là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực ở ĐBSCL với 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 17 trung tâm dạy nghề và 2 trung tâm giới thiệu việc làm. Hàng năm, đào tạo hơn 36.613 lao động có trình độ nghề ngắn hạn, sơ cấp, cao đẳng nghề; 4.500- 5.000 lao động có trình độ trung học, cao đẳng, đại học.

 

Vĩnh Long còn được biết đến với nhiều ngành nghề truyền thống nổi tiếng như gạch ngói, gốm đỏ, đan đát, dệt chiếu… Riêng đất sét có trữ lượng khoảng 100 triệu m3, từ nguồn nguyên liệu này đã hình thành các làng nghề gốm và sản phẩm gốm mỹ nghệ được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Mỹ…
Vĩnh Long còn được biết đến với nhiều ngành nghề truyền thống nổi tiếng như gạch ngói, gốm đỏ, đan đát, dệt chiếu… Riêng đất sét có trữ lượng khoảng 100 triệu m3, từ nguồn nguyên liệu này đã hình thành các làng nghề gốm và sản phẩm gốm mỹ nghệ được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Mỹ…

 

Vĩnh Long còn có nhiều lợi thế khi có mạng lưới giao thông thủy bộ đều thuận tiện tạo điều kiện thông thương hàng hóa từ tỉnh đến các trung tâm kinh tế trong cả nước và quốc tế. Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu và có sông Măng Thít nối liền cùng 5 tuyến quốc lộ đi qua.
Vĩnh Long còn có nhiều lợi thế khi có mạng lưới giao thông thủy bộ đều thuận tiện tạo điều kiện thông thương hàng hóa từ tỉnh đến các trung tâm kinh tế trong cả nước và quốc tế. Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu và có sông Măng Thít nối liền cùng 5 tuyến quốc lộ đi qua.


 

Trong những năm qua, ngành công nghiệp chủ lực có nhiều tiềm năng của tỉnh là chế biến nông sản, nhất là chế biến gạo, thủy sản.
Trong những năm qua, ngành công nghiệp chủ lực có nhiều tiềm năng của tỉnh là chế biến nông sản, nhất là chế biến gạo, thủy sản.

 

Vẻ đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước đã hình thành các tour du lịch làng nghề, trang trại, sinh thái miệt vườn, homestay… thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
Vẻ đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước đã hình thành các tour du lịch làng nghề, trang trại, sinh thái miệt vườn, homestay… thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

 

Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều khu- tuyến công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, hoạt động hiệu quả.
Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều khu- tuyến công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, hoạt động hiệu quả.

 

TP Vĩnh Long hiền hòa nằm nép mình bên dòng Cổ Chiên thơ mộng và là trung tâm kinh tế- xã hội lớn nhất của tỉnh. Từ đây, du khách có thể khám phá những vẻ đẹp đặc trưng của Vĩnh Long đã hình thành từ hàng trăm năm qua- là một phần của Long Hồ dinh xưa.
TP Vĩnh Long hiền hòa nằm nép mình bên dòng Cổ Chiên thơ mộng và là trung tâm kinh tế- xã hội lớn nhất của tỉnh. Từ đây, du khách có thể khám phá những vẻ đẹp đặc trưng của Vĩnh Long đã hình thành từ hàng trăm năm qua- là một phần của Long Hồ dinh xưa.