Dấu ấn Xuân tình nguyện

Cập nhật, 16:23, Thứ Năm, 22/02/2018 (GMT+7)

Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2018 đã kết thúc nhưng hơi ấm yêu thương vẫn còn lan tỏa. Dù chỉ gói gọn trong khoảng thời gian ngắn nhưng bằng tất cả tình cảm, sẻ chia, tuổi trẻ tỉnh nhà đã mang đến mùa xuân yêu thương, nghĩa tình và ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Mậu Tuất 2018 đã đi qua, với hơn 4.000 phần quà được tặng, hàng chục xe đạp, sổ  tiết kiệm được trao cho các hoàn cảnh khó khăn và rất nhiều phần việc thanh niên làm đẹp làng quê... Đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

CẨM HUỆ (thực hiện)

Điểm nhấn của chiến dịch tình nguyện này phải kể đến các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức, như trao nhà cho thiếu nhi nghèo, tặng quà cho học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lao động sớm và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn… (ảnh ). (Trong ảnh: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tại TP Vĩnh Long).
Điểm nhấn của chiến dịch tình nguyện này phải kể đến các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức, như trao nhà cho thiếu nhi nghèo, tặng quà cho học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lao động sớm và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn… (ảnh ). (Trong ảnh: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tại TP Vĩnh Long).

 

Đặc biệt, Tỉnh Đoàn còn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền  tặng quà và lì xì cho các thiếu nhi đang điều trị bệnh tại đây (ảnh). Hưởng ứng chiến dịch này, ngay từ tháng 1/2018 các cơ sở Đoàn đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, nhằm chăm lo cho các đối tượng khó khăn vui tết. Nhất là bắt tay vận động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các em học sinh nghèo, gia đình neo đơn, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...
Đặc biệt, Tỉnh Đoàn còn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền tặng quà và lì xì cho các thiếu nhi đang điều trị bệnh tại đây (ảnh). Hưởng ứng chiến dịch này, ngay từ tháng 1/2018 các cơ sở Đoàn đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, nhằm chăm lo cho các đối tượng khó khăn vui tết. Nhất là bắt tay vận động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các em học sinh nghèo, gia đình neo đơn, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

 

Hòa cùng không khí đó, Xã Đoàn Lộc Hòa (huyện Long Hồ) đã tích cực vận động quần áo, giày dép làm quà cho những lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm chiếc áo “mới hơn” khi tết đến xuân về
Hòa cùng không khí đó, Xã Đoàn Lộc Hòa (huyện Long Hồ) đã tích cực vận động quần áo, giày dép làm quà cho những lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm chiếc áo “mới hơn” khi tết đến xuân về

 

Còn các bạn sinh viên Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long tranh thủ thời gian đến trò chuyện rồi phụ quét dọn nhà cửa cho các cụ già neo đơn
Còn các bạn sinh viên Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long tranh thủ thời gian đến trò chuyện rồi phụ quét dọn nhà cửa cho các cụ già neo đơn

 

Xuân tình nguyện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện, ra quân giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông…
Xuân tình nguyện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện, ra quân giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông…

 

Trong các hoạt động tình nguyện, phải kể đến những phần quà tết do các bạn trẻ chuẩn bị, gói ghém và đến tận nhà tặng cho các gia đình nghèo vui xuân mới
Trong các hoạt động tình nguyện, phải kể đến những phần quà tết do các bạn trẻ chuẩn bị, gói ghém và đến tận nhà tặng cho các gia đình nghèo vui xuân mới

 

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các bạn trẻ còn hỗ trợ ngày công xây nhà nhân ái, nâng cấp đường nông thôn, trồng hoa kiểng, rong cây che chắn tầm nhìn…
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các bạn trẻ còn hỗ trợ ngày công xây nhà nhân ái, nâng cấp đường nông thôn, trồng hoa kiểng, rong cây che chắn tầm nhìn…