Chùm ảnh

Hình ảnh phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Cập nhật, 13:18, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm dự kiến diễn ra từ 8/1 đến ngày 21/1.

Theo Ngọc Thành/VOV.VN

 

Sáng 8/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. Trong ảnh: Khuôn viên TAND TP Hà Nội.
Sáng 8/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. Trong ảnh: Khuôn viên TAND TP Hà Nội.

 

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 21/1. Được biết, có hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng. Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân.
Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 21/1. Được biết, có hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng. Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân.

 

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến Tòa sáng 8/1.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến Tòa sáng 8/1.

 

Phiên tòa thu hút sự theo dõi của rất đông phóng viên.
Phiên tòa thu hút sự theo dõi của rất đông phóng viên.

 

Phóng viên xếp hàng vào đưa tin phiên tòa.
Phóng viên xếp hàng vào đưa tin phiên tòa.

 

Bộ phận an ninh kiểm tra giấy tờ những người vào tham dự phiên tòa.
Bộ phận an ninh kiểm tra giấy tờ những người vào tham dự phiên tòa.

 

Ông Trịnh Xuân Giới - bố bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa.
Ông Trịnh Xuân Giới - bố bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa.

 

Phiên tòa bắt đầu với phần kiểm tra căn cước các bị cáo. Ông Thăng là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước.
Phiên tòa bắt đầu với phần kiểm tra căn cước các bị cáo. Ông Thăng là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước.

 

Tiếp theo là bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX./.
Tiếp theo là bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX./.