Chùm ảnh

Làng hoa Sa Đéc rộn ràng xuống giống hoa

Cập nhật, 17:15, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

Thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tập trung xuống giống gần 20ha hoa kiểng, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Từ sáng sớm, bà con nông dân đã tất bật bên những luống hoa. Những chiếc ghe chở đầy phân rơm cũng tấp nập cập bến… không khí ở làng hoa những ngày này rất nhộn nhịp và vui tươi.

NGỌC LIỄU (Thực hiện)
 

Từ sáng sớm, bà con nông dân đã bắt đầu công việc của ngày mới bên những luống hoa.
Từ sáng sớm, bà con nông dân đã bắt đầu công việc của ngày mới bên những luống hoa.

 

"Đến thời điểm này, thì thời tiết rất tốt nên hoa phát triển ổn. Bà con ở đây cũng mừng" – bà Nguyễn Thị Bé, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, phấn khởi cho biết.

 

Song song đó, nhiều nhà vườn cũng tập trung tạo tán, tỉa cành cho hoa kiểng
Song song đó, nhiều nhà vườn cũng tập trung tạo tán, tỉa cành cho hoa kiểng

 

…và nhập thêm nhiều loại cây công trình, kiểng lá.
…và nhập thêm nhiều loại cây công trình, kiểng lá.

 

 Khung cảnh ở khu vực bến tàu những ngày này, cũng trở nên xôm tụ hơn bởi người mua, kẻ bán đông đúc.
Khung cảnh ở khu vực bến tàu những ngày này, cũng trở nên xôm tụ hơn bởi người mua, kẻ bán đông đúc.

 

 Ghe phân rơm, phân trấu liên tục cập bến để kịp giao hàng cho nông dân.
Ghe phân rơm, phân trấu liên tục cập bến để kịp giao hàng cho nông dân.

 

Giá phân đang ở mức 70.000- 72.000 đ/bao, tăng từ 5.000- 10.000 đ/bao so năm trước.
Giá phân đang ở mức 70.000- 72.000 đ/bao, tăng từ 5.000- 10.000 đ/bao so năm trước.

 

Trước tình hình thời tiết tốt, cùng sự chăm bón của bà con nông dân những luống hoa này sẽ kịp khoe sắc cho mùa xuân thêm rực rỡ.
Trước tình hình thời tiết tốt, cùng sự chăm bón của bà con nông dân những luống hoa này sẽ kịp khoe sắc cho mùa xuân thêm rực rỡ.