Chùm ảnh

Long hồ: Nhiều ruộng lúa bị ngâm nước

Cập nhật, 20:48, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Mưa lớn những ngày qua cùng với thủy triều dâng cao đã khiến nhiều diện tích lúa Thu Đông ở 2  xã Phú Quới và Phú Đức, huyện Long Hồ bị ngập úng.

NGỌC LIỄU (thực hiện)

 Đây là 7 công lúa của chú Trương Văn Quí (ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới). Nước ngập làm cho lúa đổ ngã nhiều nên chú Quí phải thuê nhân công cắt tay.
Đây là 7 công lúa của chú Trương Văn Quí (ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới). Nước ngập làm cho lúa đổ ngã nhiều nên chú Quí phải thuê nhân công cắt tay.

 

 Và số lúa còn lại được chú Quí “buộc cho đứng để cắt máy mà không biết có được không”.
Và số lúa còn lại được chú Quí “buộc cho đứng để cắt máy mà không biết có được không”.

 

Còn đây là ruộng lúa đang ở giai đoạn chín xanh tại ấp An Thuận, xã Phú Đức. Ruộng ngập úng này đã 3 ngày nay.
Còn đây là ruộng lúa đang ở giai đoạn chín xanh tại ấp An Thuận, xã Phú Đức. Ruộng ngập úng này đã 3 ngày nay.

 

Triều cường dâng cao, trong khi nơi đây không có đê bao khép kín nên bà con chỉ còn biết xót xa nhìn ruộng lúa bị ngâm nước.
Triều cường dâng cao, trong khi nơi đây không có đê bao khép kín nên bà con chỉ còn biết xót xa nhìn ruộng lúa bị ngâm nước.

 

“Lúa vậy dự tính cũng cỡ 30 giạ/công, mà giờ ngập không biết có thu hoạch được không nữa”- anh Võ Thanh Tùng (ấp An Thạnh, xã Phú Đức) ngao ngán nói.
“Lúa vậy dự tính cũng cỡ 30 giạ/công, mà giờ ngập không biết có thu hoạch được không nữa”- anh Võ Thanh Tùng (ấp An Thạnh, xã Phú Đức) ngao ngán nói.

 

 Hiện tại lúa đã có dấu hiệu “bị thối”.
Hiện tại lúa đã có dấu hiệu “bị thối”.

 

“Nếu nước ứ vài ngày nữa chắc vụ này coi như mất trắng rồi”- Chị Võ Thị Thanh Diệu (ấp An Thuận, xã Phú Đức) buồn bã cho biết.
“Nếu nước ứ vài ngày nữa chắc vụ này coi như mất trắng rồi”- Chị Võ Thị Thanh Diệu (ấp An Thuận, xã Phú Đức) buồn bã cho biết.