Chùm ảnh

'Tròn mắt' xem những cây xoài 'siêu mắn' nhất từng thấy

Cập nhật, 13:36, Chủ Nhật, 13/08/2017 (GMT+7)

Cây xoài trong vườn nhà ông Mineo Higa (Nhật Bản) đã đậu tới 800 trái, lập kỷ lục cây xoài mắn đẻ nhất trong vùng và cả nước Nhật.

Theo Kiến thức

Dù chỉ cao đến 1m nhưng những cây xoài trong trang trại của ông Mineo Higa, 67 tuổi, ở làng Nakijin, huyện Kunigami, tỉnh Okinawa (Nhật Bản) nổi tiếng là giống xoài mắn đẻ nhất từng thấy.
Dù chỉ cao đến 1m nhưng những cây xoài trong trang trại của ông Mineo Higa, 67 tuổi, ở làng Nakijin, huyện Kunigami, tỉnh Okinawa (Nhật Bản) nổi tiếng là giống xoài mắn đẻ nhất từng thấy.

 

Những cây xoài đặc biệt này đã cho ra tới 400 trái, đỉnh điểm con số này còn tăng lên gấp đôi là 800 trái khiến nhiều người choáng váng.
Những cây xoài đặc biệt này đã cho ra tới 400 trái, đỉnh điểm con số này còn tăng lên gấp đôi là 800 trái khiến nhiều người choáng váng.

 

Vườn xoài siêu trái của ông Mineo Higa.
Vườn xoài siêu trái của ông Mineo Higa.

 

Ước tính mỗi trái xoài nặng khoảng 400g.
Ước tính mỗi trái xoài nặng khoảng 400g.

 

Ông Mineo Higa cho biết, xoài siêu trái của ông không hề sử dụng bất kỳ hóa chất kích thích nào.
Ông Mineo Higa cho biết, xoài siêu trái của ông không hề sử dụng bất kỳ hóa chất kích thích nào.

 

Tất cả xoài đều được trồng theo mô hình khép kín siêu sạch.
Tất cả xoài đều được trồng theo mô hình khép kín siêu sạch.

 

Xoài lùn chỉ đến 1m nhưng mắn đẻ đến bất ngờ.
Xoài lùn chỉ đến 1m nhưng mắn đẻ đến bất ngờ.

 

Không chỉ siêu trái mà nó còn rất được ưa chuộng vì vị ngọt thanh. Nguồn ảnh: Video Danviet, Asahi.
Không chỉ siêu trái mà nó còn rất được ưa chuộng vì vị ngọt thanh. Nguồn ảnh: Video Danviet, Asahi.