Chùm ảnh

Những điều ít biết về U22 Việt Nam

Cập nhật, 15:06, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Đức Chinh là "thợ cạo bất đắc dĩ" cho toàn đội. Tuấn Anh đam mê và luôn mang theo máy ảnh khi đi tập huấn... là những điều ít biết về cầu thủ U22 VN tại SEA Games 29.

Tùng Lê (từ Hàn Quốc)

Theo Zing.vn

Trong những chuyến tập huấn và thi đấu nước ngoài kéo dài cả tháng, chuyện cắt tóc sao cho gọn gàng luôn là vấn đề khiến nhiều cầu thủ
Trong những chuyến tập huấn và thi đấu nước ngoài kéo dài cả tháng, chuyện cắt tóc sao cho gọn gàng luôn là vấn đề khiến nhiều cầu thủ "đau đầu". Ở chuyến tập huấn tại Mokpo (Hàn Quốc) lần này, phóng viên Zing.vn may mắn được sinh hoạt cùng đội tuyển và tận mắt chứng kiến "tay kéo" Hà Đức Chinh trổ tài. Dù không giỏi cắt tóc, Chinh luôn mang theo chiếc tông đơ để có thể giúp đồng đội cắt tỉa tóc gọn gàng trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29.

 

Tiền vệ Quang Hải cũng từng trải nghiệm tài cắt tóc của
Tiền vệ Quang Hải cũng từng trải nghiệm tài cắt tóc của "tay kéo" Đức Chinh ở đợt tập trung cùng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup hồi tháng 5/2017.

 

Tuấn Anh có phong cách chơi bóng được người hâm mộ ví là
Tuấn Anh có phong cách chơi bóng được người hâm mộ ví là "nghệ sĩ trên sân cỏ". Trong những chuyến tập huấn hay thi đấu nước ngoài, Tuấn Anh luôn mang theo 2 chiếc máy ảnh (một máy film, một máy ảnh số) để tranh thủ thời gian nghỉ đi lang thang lưu lại những khoảnh khắc đẹp nơi đất khách. Bên cạnh sở thích chụp hình, Tuấn Anh thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn và một số bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

 

Trong quá trình tập huấn ở Hàn Quốc, phòng ngủ của Xuân Trường luôn là
Trong quá trình tập huấn ở Hàn Quốc, phòng ngủ của Xuân Trường luôn là "tụ điểm" đông vui, nhộn nhịp nhất vào buổi tối. Lý do bởi tiền vệ mang áo số 6 luôn mang theo bộ playstation trong hành lý. Sau bữa cơm tối, anh em U22 Việt Nam thường tụ tập "thách đấu" nhau đá PES (trò chơi đá bóng điện tử) để giải trí.

 

Công Phượng -
Công Phượng - "siêu quậy" ở U22 Việt Nam. Trái với vẻ lầm lì, ít nói trên sân cỏ, Công Phượng ngoài đời thường là một chàng trai cá tính, rất thông minh với nhiều trò trêu đùa đồng đội. Tuy nhiên, trên các hành trình di chuyển bằng xe bus cùng đội, Công Phượng thường chọn ngồi ghế cuối xe vì anh muốn yên tĩnh và có không gian riêng, chứ không phải học theo phong cách của Ronaldo hay bất cứ cầu thủ nào nổi tiếng trên thế giới.

 

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng của U22 Việt Nam là một người lính đích thực, sẵn sàng bỏ bóng đá lên đường khi tổ quốc cần. Bùi Tiến Dũng thuộc biên chế CLB hạng Nhất Viettel. Do đội bóng thuộc đơn vị quân đội lý, hàng năm Tiến Dũng đều tham gia các khóa huấn luyện quân sự tập trung cùng đơn vị. Đội trưởng U22 Việt Nam chia sẻ anh được học bắn đạn thật và sử dụng thành thạo một số vụ khí cơ bản.
Đội trưởng Bùi Tiến Dũng của U22 Việt Nam là một người lính đích thực, sẵn sàng bỏ bóng đá lên đường khi tổ quốc cần. Bùi Tiến Dũng thuộc biên chế CLB hạng Nhất Viettel. Do đội bóng thuộc đơn vị quân đội lý, hàng năm Tiến Dũng đều tham gia các khóa huấn luyện quân sự tập trung cùng đơn vị. Đội trưởng U22 Việt Nam chia sẻ anh được học bắn đạn thật và sử dụng thành thạo một số vụ khí cơ bản.

 

HLV Hữu Thắng luôn có mặt muộn nhất ở cả 3 bữa ăn buffet trong ngày của U22 Việt Nam. Lý do HLV Hữu Thắng làm như vậy muốn để các học trò có khoảng thời gian riêng ăn uống tự nhiên. Dù nhiều khi do xuống muộn, đồ ăn chẳng còn là bao, HLV Hữu Thắng vẫn duy trì thói quen này trong suốt những ngày tập huấn ở Hàn Quốc.
HLV Hữu Thắng luôn có mặt muộn nhất ở cả 3 bữa ăn buffet trong ngày của U22 Việt Nam. Lý do HLV Hữu Thắng làm như vậy muốn để các học trò có khoảng thời gian riêng ăn uống tự nhiên. Dù nhiều khi do xuống muộn, đồ ăn chẳng còn là bao, HLV Hữu Thắng vẫn duy trì thói quen này trong suốt những ngày tập huấn ở Hàn Quốc.

 

Chuyện hậu trường phía sau sân có ít người biết, đó là cầu thủ U22 Việt Nam bị
Chuyện hậu trường phía sau sân có ít người biết, đó là cầu thủ U22 Việt Nam bị "điện giật" mỗi tối trước khi đi ngủ. Đây là các máy massage bằng sung điện giúp cầu thủ hồi phục các nhóm cơ sau các buổi tập hoặc các trận đấu với cường độ vận động cao. Trong những ngày ở Hàn Quốc và sắp tới là SEA Games 29, tối hàng ngày, các cầu thủ sẽ xếp hàng tới phòng massage để hồi phục trước khi về phòng đi ngủ.