Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Chủ tịch nước

Cập nhật, 10:33, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Từ ngày 11-15/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Theo Việt Cường-Hà Thắng/VOV

 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, trưa 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, trưa 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa.

 

Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có ông Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi...
Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có ông Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi...

 

Đúng 17h chiều 11/5 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.
Đúng 17h chiều 11/5 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.

 

Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Chủ tịch nước đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp.

 

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác.
Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác.

 

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Vương Gia Thụy vào chiều 11/5.
Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Vương Gia Thụy vào chiều 11/5.

 

Trong ngày thứ 2 chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, sáng 12/5, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2017
Trong ngày thứ 2 chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, sáng 12/5, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2017

 

Chiều 12/5, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang.
Chiều 12/5, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang.

 

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước khẳng định, giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước khẳng định, giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Chiều 12/5, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường.
Chiều 12/5, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục chỉ đạo triển khai một số biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục chỉ đạo triển khai một số biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và thân nhân các nhân sỹ, cán bộ, chuyên gia Trung Quốc có quan hệ hữu nghị với Việt Nam do Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm làm Trưởng đoàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và thân nhân các nhân sỹ, cán bộ, chuyên gia Trung Quốc có quan hệ hữu nghị với Việt Nam do Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm làm Trưởng đoàn.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

 

Ngày thứ 3 thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, trưa 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đến thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (Ảnh: TTXVN)
Ngày thứ 3 thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, trưa 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đến thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (Ảnh: TTXVN)

 

Chiều 13/5, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến đồng tổ chức.
Chiều 13/5, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến đồng tổ chức.

 

Cũng trong chiều 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn cấp cao nước ta đã tới thăm Trung tâm dịch vụ Hành chính thành phố Phúc Châu
Cũng trong chiều 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn cấp cao nước ta đã tới thăm Trung tâm dịch vụ Hành chính thành phố Phúc Châu

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn cấp cao tham quan Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn cấp cao tham quan Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. (Ảnh: TTXVN)

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tham quan gian hàng giới thiệu về du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tham quan gian hàng giới thiệu về du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tham quan khu Di sản phi vật thể trong Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tham quan khu Di sản phi vật thể trong Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Chủ tịch nước tiếp ông Vưu Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến và ông Vu Vỹ Quốc, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến cùng các lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu nhân dân và Chính quyền tỉnh Phúc Kiến vào chiều 13/5
Chủ tịch nước tiếp ông Vưu Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến và ông Vu Vỹ Quốc, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến cùng các lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu nhân dân và Chính quyền tỉnh Phúc Kiến vào chiều 13/5

 

Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

 

Trong ngày thứ 4 chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, chiều 14/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif.
Trong ngày thứ 4 chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, chiều 14/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif.

 

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Toshihiro Nakai
Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Toshihiro Nakai

 

Trong ngày cuối cùng chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang các vị nguyên thủ đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của 29 quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế tham dự Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác quốc tế về “Vành đai và Con đường”.
Trong ngày cuối cùng chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang các vị nguyên thủ đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của 29 quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế tham dự Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác quốc tế về “Vành đai và Con đường”.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực nói chung, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” nói riêng, và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực nói chung, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” nói riêng, và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.

 

Trước khi lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự diễn Diễn đàn hợp tác quốc tế về “Vành đai và Con đường” từ ngày 11-15/5/2017, chiều 15/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao một số nước. Trong ảnh, Chủ tịch nước gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.
Trước khi lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự diễn Diễn đàn hợp tác quốc tế về “Vành đai và Con đường” từ ngày 11-15/5/2017, chiều 15/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao một số nước. Trong ảnh, Chủ tịch nước gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Lukashenko
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Lukashenko

 

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Chile Bachelet
Chủ tịch nước gặp Tổng thống Chile Bachelet

 

Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni
Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni

 

 Chủ tịch nước gặp Tổng thống Argentina Mauricio Macri
Chủ tịch nước gặp Tổng thống Argentina Mauricio Macri

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi