Chùm ảnh

Chốn riêng tư của loạt sao thế giới khiến nhiều người ngạc nhiên

Cập nhật, 22:22, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)

444 Greenwich, một tòa nhà cao cấp ở khu phố Tribeca, New York hấp dẫn đối với những khách hàng muốn sự riêng tư tuyệt đối và tránh xa paparazzi.

Theo Hải Yến(VOV.VN/Thisisinsider)

 

 

Được xây dựng vào năm 1882, tòa nhà 444 Greenwich ban đầu là một nơi in sách. Hiện nay, tòa nhà được cải tạo lại thành nơi ở với 53 ngôi nhà chung cư, bao gồm tám căn hộ penthouse. Gần đây nhất, ca sĩ Harry Styles được cho là đã mua một căn hộ trị giá 8,71 triệu đô la trong tòa nhà, trở thành hàng xóm của Justin Timberlake, Jessica Biel, Jennifer Lawrence...và những tên tuổi lớn khác.
Được xây dựng vào năm 1882, tòa nhà 444 Greenwich ban đầu là một nơi in sách. Hiện nay, tòa nhà được cải tạo lại thành nơi ở với 53 ngôi nhà chung cư, bao gồm tám căn hộ penthouse. Gần đây nhất, ca sĩ Harry Styles được cho là đã mua một căn hộ trị giá 8,71 triệu đô la trong tòa nhà, trở thành hàng xóm của Justin Timberlake, Jessica Biel, Jennifer Lawrence...và những tên tuổi lớn khác.

 

Một trong những lợi ích lớn nhất của tòa nhà được bảo vệ riêng tư là hành lang và chỗ đậu xe được bảo vệ bởi cửa sắt lớn. Tòa nhà có chỗ đỗ xe riêng cho khách.
Một trong những lợi ích lớn nhất của tòa nhà được bảo vệ riêng tư là hành lang và chỗ đậu xe được bảo vệ bởi cửa sắt lớn. Tòa nhà có chỗ đỗ xe riêng cho khách.

 

 

 

Nằm ở trung tâm của tòa nhà, khu vườn này là một không gian riêng tư, yên tĩnh cho cư dân.
Nằm ở trung tâm của tòa nhà, khu vườn này là một không gian riêng tư, yên tĩnh cho cư dân.

 

Tòa nhà có trung tâm thể dục, bên trong đó là bể bơi dài gần 23m.
Tòa nhà có trung tâm thể dục, bên trong đó là bể bơi dài gần 23m.

 

Một số căn hộ penthouse có sân hiên riêng cùng với hồ bơi của riêng họ.
Một số căn hộ penthouse có sân hiên riêng cùng với hồ bơi của riêng họ.

 

Bên trong tòa nhà bảy tầng, những ngôi nhà bốn phòng ngủ này từ 600m2 đến 1500m2. Biệt thự có diện tích từ 1000m2 đến 2900m2. Sáu căn hộ penthouse đã được bán ra có giá dao động từ 15 triệu đến 54 triệu USD.
Bên trong tòa nhà bảy tầng, những ngôi nhà bốn phòng ngủ này từ 600m2 đến 1500m2. Biệt thự có diện tích từ 1000m2 đến 2900m2. Sáu căn hộ penthouse đã được bán ra có giá dao động từ 15 triệu đến 54 triệu USD.

 

Một số chi tiết ban đầu của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hạn như dầm gỗ thông Carolina hơn 150 năm tuổi.
Một số chi tiết ban đầu của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hạn như dầm gỗ thông Carolina hơn 150 năm tuổi.

 

Các dầm và cửa sổ vòm góp phần tạo ra cái nhìn độc đáo của tòa nhà.
Các dầm và cửa sổ vòm góp phần tạo ra cái nhìn độc đáo của tòa nhà.

 

Sàn gỗ sồi trắng được lắp đặt trong toàn bộ ngôi nhà, ngoại trừ các phòng tắm. Nhà bếp do CetraRuddy thiết kế và được chế tạo bởi tủ gỗ Christopher Peacock bao gồm tủ lạnh, tủ đông, tủ đựng rượu, máy rửa bát, máy pha cà phê, lò vi sóng...
Sàn gỗ sồi trắng được lắp đặt trong toàn bộ ngôi nhà, ngoại trừ các phòng tắm. Nhà bếp do CetraRuddy thiết kế và được chế tạo bởi tủ gỗ Christopher Peacock bao gồm tủ lạnh, tủ đông, tủ đựng rượu, máy rửa bát, máy pha cà phê, lò vi sóng...

 

Tủ bếp làm bằng gỗ sồi sẫm màu với một số chi tiết bằng đồng, và bàn bếp được trang trí bằng đá cẩm thạch Calacatta.
Tủ bếp làm bằng gỗ sồi sẫm màu với một số chi tiết bằng đồng, và bàn bếp được trang trí bằng đá cẩm thạch Calacatta.

 

Nhà tắm được lát đá cẩm thạch. Máy làm ấm sẽ giữ ấm khăn tắm cho đến khi bạn tắm xong và sử dụng.
Nhà tắm được lát đá cẩm thạch. Máy làm ấm sẽ giữ ấm khăn tắm cho đến khi bạn tắm xong và sử dụng.

 

Nội thất trong phòng nghỉ được trang trí với hình nền và màu sắc tùy chỉnh, thay đổi theo ý thích của chủ nhân.
Nội thất trong phòng nghỉ được trang trí với hình nền và màu sắc tùy chỉnh, thay đổi theo ý thích của chủ nhân.

 

Tủ tường được lắp sẵn với đồ đạc bằng vàng được tìm thấy bên trong một số phòng ngủ.
Tủ tường được lắp sẵn với đồ đạc bằng vàng được tìm thấy bên trong một số phòng ngủ.