Bóng cửa: Môn thể thao quý tộc bỗng hóa bình dân ở Việt Nam

Cập nhật, 21:01, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Theo MINH SƠN (VIETNAM+)

 Cứ mỗi chiều mặc mưa nắng, các cụ già lứa tuổi từ 60 đến 87 ở làng Xuân Bách (xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) lại tổ chức thi đấu bóng cửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cứ mỗi chiều mặc mưa nắng, các cụ già lứa tuổi từ 60 đến 87 ở làng Xuân Bách (xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) lại tổ chức thi đấu bóng cửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Môn Croquet (hay gọi là bóng cửa), một môn thể thao nửa giống đánh golf, nửa lại na ná như môn bi-a. Chỉ với một chiếc gậy, cùng vài trái bóng nhựa, thế thôi cũng đủ khiến cho các cụ già lưng còng tóc bạc phải mê mẩn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Môn Croquet (hay gọi là bóng cửa), một môn thể thao nửa giống đánh golf, nửa lại na ná như môn bi-a. Chỉ với một chiếc gậy, cùng vài trái bóng nhựa, thế thôi cũng đủ khiến cho các cụ già lưng còng tóc bạc phải mê mẩn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Chiều chiều, không hẹn mà gặp các cụ ra khoảnh sân rộng chừng 300m2 để thi đấu với nhau. Họ mang theo các dụng cụ chơi bóng cửa, gồm: Gậy (vồ) tự chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiều chiều, không hẹn mà gặp các cụ ra khoảnh sân rộng chừng 300m2 để thi đấu với nhau. Họ mang theo các dụng cụ chơi bóng cửa, gồm: Gậy (vồ) tự chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Kèm bộ 10 quả bóng nhựa, 3 cửa sắt (khung thành) và 1 cây cờ nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kèm bộ 10 quả bóng nhựa, 3 cửa sắt (khung thành) và 1 cây cờ nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Một trận đấu bóng cửa gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn-lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng-đỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một trận đấu bóng cửa gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn-lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng-đỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong thời gian 30 phút thi đấu, các thành viên trong đội dùng trái bóng để làm cầu nối đánh về phía cột cờ ở giữa sân, và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong thời gian 30 phút thi đấu, các thành viên trong đội dùng trái bóng để làm cầu nối đánh về phía cột cờ ở giữa sân, và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Mỗi một lần bóng qua cửa được tính là 5 điểm. Chung cuộc đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi một lần bóng qua cửa được tính là 5 điểm. Chung cuộc đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Cụ Bôn (87 tuổi) cho biết, mình bị nghiện bộ môn này. 'Ngày nào mà không được chơi là tôi thấy thiếu thiếu gì đó'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cụ Bôn (87 tuổi) cho biết, mình bị nghiện bộ môn này. 'Ngày nào mà không được chơi là tôi thấy thiếu thiếu gì đó'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các cụ ông cụ bà tại đây chia sẻ, môn bóng cửa không những nhẹ nhàng mà còn rất vui vẻ, động tác cũng như cuốc đất, trồng rau gần gũi với cuộc sống và công việc hàng ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các cụ ông cụ bà tại đây chia sẻ, môn bóng cửa không những nhẹ nhàng mà còn rất vui vẻ, động tác cũng như cuốc đất, trồng rau gần gũi với cuộc sống và công việc hàng ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Đây là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể cao. Các đội đều phải có chiến thuật để chiến thắng, bởi đối phương luôn tìm cách đánh bật bóng của đội khác ra ngoài, khiến người chơi phải ngồi ngoài, chờ tới lượt mình chơi tiếp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể cao. Các đội đều phải có chiến thuật để chiến thắng, bởi đối phương luôn tìm cách đánh bật bóng của đội khác ra ngoài, khiến người chơi phải ngồi ngoài, chờ tới lượt mình chơi tiếp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Phong trào chơi bóng cửa nở rộ ở các vùng ngoại thành Hà Nội đặc biệt ở Đông Anh và Sóc Sơn, trở thành truyền thống kéo dài mười mấy năm nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phong trào chơi bóng cửa nở rộ ở các vùng ngoại thành Hà Nội đặc biệt ở Đông Anh và Sóc Sơn, trở thành truyền thống kéo dài mười mấy năm nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Những năm gần đây, chiếc vồ tự chế đã được thay thế bằng chiếc gậy đánh bóng chuyên nghiệp khiến quả bóng được điều đi chính xác hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những năm gần đây, chiếc vồ tự chế đã được thay thế bằng chiếc gậy đánh bóng chuyên nghiệp khiến quả bóng được điều đi chính xác hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Sân chơi trước kia là sân đất và bóng gỗ, nay đã được bêtông hóa phải sử dụng bóng nhựa và được rải một lớp cát mỏng nhằm tăng độ bám của bóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sân chơi trước kia là sân đất và bóng gỗ, nay đã được bêtông hóa phải sử dụng bóng nhựa và được rải một lớp cát mỏng nhằm tăng độ bám của bóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Bóng cửa đã giúp cho người già nơi đây có được những giây phút thoải mái, những nụ cười sống vui khỏe, có ích ở phía cuối cuộc đời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bóng cửa đã giúp cho người già nơi đây có được những giây phút thoải mái, những nụ cười sống vui khỏe, có ích ở phía cuối cuộc đời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)