Chùm ảnh

Công trình thiết thực thích ứng hạn, mặn

Cập nhật, 12:46, Thứ Ba, 04/04/2017 (GMT+7)

Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn huyện Trà Ôn năm 2017 vừa được tổ chức tại xã Tích Thiện. Cuộc diễn tập ghi dấu với những công trình, dự án phục vụ thiết thực cho việc thích ứng với hạn, mặn, bảo vệ sản xuất, dân sinh.

Xã Tích Thiện nằm cặp sông Hậu, tiếp giáp huyện Cầu Kè (Trà Vinh). Hàng năm, nước mặn xâm nhập chủ yếu theo hướng này. Trên địa bàn xã có kinh Tân Dinh dài 4km là kinh trục chính, ngoài ra còn có 3 kinh cấp 2; 17 kinh cấp 3; 7 tuyến bờ bao; 3 cống hở và 55 bộng các loại. Hệ thống kinh mương, bờ bao, cống bộng được đầu tư cơ bản đảm bảo ngăn lũ, cung cấp đủ nước tưới trong mùa khô cho trên 1.000ha đất nông nghiệp toàn xã. Với những mô hình, dự án được đầu tư mới hy vọng sẽ giúp Tích Thiện nói riêng thích ứng tốt hơn với hạn, mặn.

LÊ SƠN- NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

Công trình cống hở Rạch Ranh và kinh trữ ngọt (kinh nội đồng sau cống Rạch Ranh) tổng kinh phí đầu tư 5,35 tỷ đồng thuộc ấp Tích Phước. Trong đó, cống Rạch Ranh do Sở Nông nghiệp- PTNT đầu tư 2016, kinh phí 5 tỷ đồng từ dự án xây dựng xã nông thôn mới. Cống có chiều dài 70m, cửa cống tự đóng mở 2 chiều lấy nước từ sông Hậu, có nhiệm vụ ngăn mặn, trữ ngọt, điều tiết nước tưới tiêu cho 200ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt Hạng mục kinh trữ ngọt với tổng kinh phí 350 triệu đồng do Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn đầu tư từ nguồn vốn chống hạn, mặn. Kinh bắt đầu từ cửa cống Rạch Ranh và kết thúc tại kinh Mương Điều (ấp Tích Phước) dài 3.180m. Dự án cống Rạch Ranh và kinh trữ ngọt sau cống kết hợp với hệ thống mương vườn có khả năng trữ được 50.200m3 nước ngọt, đảm bảo phục vụ cho 200ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 80 hộ dân (khoảng 348 nhân khẩu) trong 7 ngày.
Công trình cống hở Rạch Ranh và kinh trữ ngọt (kinh nội đồng sau cống Rạch Ranh) tổng kinh phí đầu tư 5,35 tỷ đồng thuộc ấp Tích Phước. Trong đó, cống Rạch Ranh do Sở Nông nghiệp- PTNT đầu tư 2016, kinh phí 5 tỷ đồng từ dự án xây dựng xã nông thôn mới. Cống có chiều dài 70m, cửa cống tự đóng mở 2 chiều lấy nước từ sông Hậu, có nhiệm vụ ngăn mặn, trữ ngọt, điều tiết nước tưới tiêu cho 200ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt Hạng mục kinh trữ ngọt với tổng kinh phí 350 triệu đồng do Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn đầu tư từ nguồn vốn chống hạn, mặn. Kinh bắt đầu từ cửa cống Rạch Ranh và kết thúc tại kinh Mương Điều (ấp Tích Phước) dài 3.180m. Dự án cống Rạch Ranh và kinh trữ ngọt sau cống kết hợp với hệ thống mương vườn có khả năng trữ được 50.200m3 nước ngọt, đảm bảo phục vụ cho 200ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 80 hộ dân (khoảng 348 nhân khẩu) trong 7 ngày.

 

Để ứng phó hạn, mặn, vừa qua huyện Trà Ôn được đầu tư 2 máy bơm điện di động với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Công suất 1.000m3 mỗi giờ, khả năng cung cấp nước cho 4ha đất nông nghiệp trong 7 ngày chỉ trong 1 giờ bơm .
Để ứng phó hạn, mặn, vừa qua huyện Trà Ôn được đầu tư 2 máy bơm điện di động với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Công suất 1.000m3 mỗi giờ, khả năng cung cấp nước cho 4ha đất nông nghiệp trong 7 ngày chỉ trong 1 giờ bơm .

 

Trữ nước ngọt sinh hoạt quy mô hộ gia đình trong bể bạt là mô hình được thí điểm tại hộ ông Nguyễn Ngọc Văn (ấp Tích Phước) với 1 bể rộng 3m, dài 6m, sâu 0,5m, được phủ bạt để trữ nước sạch. Kinh phí thực hiện mô hình này chỉ 700.000 đồng và hoàn thành nhanh chóng chỉ trong 1 ngày. Lượng nước trữ được trong bể bạt là 9m3, phục vụ cho 1 hộ gia đình (4 nhân khẩu) sử dụng trong 5 ngày.
Trữ nước ngọt sinh hoạt quy mô hộ gia đình trong bể bạt là mô hình được thí điểm tại hộ ông Nguyễn Ngọc Văn (ấp Tích Phước) với 1 bể rộng 3m, dài 6m, sâu 0,5m, được phủ bạt để trữ nước sạch. Kinh phí thực hiện mô hình này chỉ 700.000 đồng và hoàn thành nhanh chóng chỉ trong 1 ngày. Lượng nước trữ được trong bể bạt là 9m3, phục vụ cho 1 hộ gia đình (4 nhân khẩu) sử dụng trong 5 ngày.

 

Cũng là mô hình bể bạt trữ ngọt nhưng với quy mô lớn hơn để phục vụ sản xuất được thí điểm tại hộ ông Thái Văn Khanh (ấp Phú Quới). Mô hình sử dụng mương đào sẵn rộng 4m, dài 15m, sâu 1,5m tấm bạt được cố định bằng cọc tre để trữ nước ngọt. Kinh phí thực hiện 900.000đ. Lượng nước ngọt trữ được trong mô hình này là 90m3, đủ nước tưới cho 3 công đất trồng hoa màu trong 7 ngày .
Cũng là mô hình bể bạt trữ ngọt nhưng với quy mô lớn hơn để phục vụ sản xuất được thí điểm tại hộ ông Thái Văn Khanh (ấp Phú Quới). Mô hình sử dụng mương đào sẵn rộng 4m, dài 15m, sâu 1,5m tấm bạt được cố định bằng cọc tre để trữ nước ngọt. Kinh phí thực hiện 900.000đ. Lượng nước ngọt trữ được trong mô hình này là 90m3, đủ nước tưới cho 3 công đất trồng hoa màu trong 7 ngày .

 

Mô hình nạo vét kinh trữ ngọt, ngăn mặn ấp Tích Lộc gồm hệ thống kinh trạm bơm và kinh cập Đường huyện 70 (ấp Tích Lộc) có tổng chiều dài trên 3.000m, được bố trí có 28 máy bơm D6 và 34 máy bơm D12. Tổng kinh phí đầu tư gần 280 triệu đồng. Hai hệ thống kinh này kết hợp với hệ thống mương vườn có khả năng trữ 40.980m3 nước ngọt, phục vụ cho 160ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho 15 hộ (63 nhân khẩu) trong 7 ngày .
Mô hình nạo vét kinh trữ ngọt, ngăn mặn ấp Tích Lộc gồm hệ thống kinh trạm bơm và kinh cập Đường huyện 70 (ấp Tích Lộc) có tổng chiều dài trên 3.000m, được bố trí có 28 máy bơm D6 và 34 máy bơm D12. Tổng kinh phí đầu tư gần 280 triệu đồng. Hai hệ thống kinh này kết hợp với hệ thống mương vườn có khả năng trữ 40.980m3 nước ngọt, phục vụ cho 160ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho 15 hộ (63 nhân khẩu) trong 7 ngày .

 

Giếng khoan nước ngầm đặt tại nhà máy nước Tích Thiện (ấp Phú Quới) có kinh phí thực hiện 950 triệu đồng. Giếng sâu 120m, lưu lượng nước 20m3/giờ. Giếng khoan có thể kết nối với trạm cấp nước xã Tích Thiện đảm bảo cung cấp nước sạch cho 870 hộ dân (3.486 nhân khẩu) khi nước mặn xâm nhập kéo dài
Giếng khoan nước ngầm đặt tại nhà máy nước Tích Thiện (ấp Phú Quới) có kinh phí thực hiện 950 triệu đồng. Giếng sâu 120m, lưu lượng nước 20m3/giờ. Giếng khoan có thể kết nối với trạm cấp nước xã Tích Thiện đảm bảo cung cấp nước sạch cho 870 hộ dân (3.486 nhân khẩu) khi nước mặn xâm nhập kéo dài

 

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hỗ trợ, máy lọc nước mặn thành nước ngọt cũng được trang bị có khả năng lọc 200 lít nước mỗi giờ, tỷ lệ tách lọc muối trên 99%. Máy có giá trị 165 triệu đồng. Giai đoạn đầu, có 3 huyện được đầu tư thiết bị này gồm Trà Ôn, Mang Thít mỗi huyện 1 máy, riêng huyện Vũng Liêm được trang bị 2 máy.
Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hỗ trợ, máy lọc nước mặn thành nước ngọt cũng được trang bị có khả năng lọc 200 lít nước mỗi giờ, tỷ lệ tách lọc muối trên 99%. Máy có giá trị 165 triệu đồng. Giai đoạn đầu, có 3 huyện được đầu tư thiết bị này gồm Trà Ôn, Mang Thít mỗi huyện 1 máy, riêng huyện Vũng Liêm được trang bị 2 máy.