Ảnh

Cận cảnh siêu trực thăng Apache Mỹ dùng săn đuổi IS ở Tabqa (Syria)

Cập nhật, 23:02, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)

Khả năng cơ động cao cùng việc được trang bị nhiều loại vũ khí rất mạnh đã khiến Apache trở thành vũ khí săn lùng và tiêu diệt IS cực kỳ hữu hiệu.

Theo Trần Khánh/VOV.VN

Ảnh Tổng hợp

 

Trực thăng Apache đang được quân đội Mỹ sử dụng cùng với pháo để tấn công vào các mục tiêu IS tại Tabqa (Syria). Ảnh: Quân đội Mỹ.
Trực thăng Apache đang được quân đội Mỹ sử dụng cùng với pháo để tấn công vào các mục tiêu IS tại Tabqa (Syria). Ảnh: Quân đội Mỹ.

 

Chiến dịch tiêu diệt IS tại Tabaq mang tên
Chiến dịch tiêu diệt IS tại Tabaq mang tên "Nhổ tận gốc" của Mỹ bắt đầu diễn ra từ ngày 22/3 và dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 1 tuần. Trực thăng Apache được đánh giá là "vũ khí quan trọng nhất" của quân đội Mỹ trong chiến dịch này. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Trực thăng Apache được giới thiệu và chính thức đưa vào biên chế của quân đội Mỹ vào tháng 4/1986. Chiến siêu trực thăng này hiện do hãng Boeing chế tạo. Ảnh: Quân đội Mỹ
Trực thăng Apache được giới thiệu và chính thức đưa vào biên chế của quân đội Mỹ vào tháng 4/1986. Chiến siêu trực thăng này hiện do hãng Boeing chế tạo. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

 

Apache là trực thăng có 2 ghế ngồi dành cho 2 phi công hoặc 1 phi công và một người điều khiển súng máy. Ảnh: Quân đội Mỹ
Apache là trực thăng có 2 ghế ngồi dành cho 2 phi công hoặc 1 phi công và một người điều khiển súng máy. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Apache có chiều dài 17,73m, chiều cao 3,87m, đường kính cánh quạt là 14,63m.
Apache có chiều dài 17,73m, chiều cao 3,87m, đường kính cánh quạt là 14,63m.

 

Trực thăng Apache được trang bị 2 động cơ T700-GE-701C với công suất mỗi động cơ là 1.409 kW giúp chiếc trực thăng này có thể đạt tốc độ tối đa 293km/h cùng tầm hoạt động khoảng 480km. Ảnh: Quân đội Mỹ
Trực thăng Apache được trang bị 2 động cơ T700-GE-701C với công suất mỗi động cơ là 1.409 kW giúp chiếc trực thăng này có thể đạt tốc độ tối đa 293km/h cùng tầm hoạt động khoảng 480km. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

Để tấn công các mục tiêu là các tay súng trên bộ, trực thăng Apache được trang bị một súng máy 30mm M230 với tổng cộng 1.200 viên đạn. Ảnh Military Wallpaper
Để tấn công các mục tiêu là các tay súng trên bộ, trực thăng Apache được trang bị một súng máy 30mm M230 với tổng cộng 1.200 viên đạn. Ảnh Military Wallpaper

 

Trong khi đó, để tiêu diệt xe thiết giáp và các mục tiêu khác trên bộ của địch, Apache được trang bị các loại rocket không đối đất như Hydra 70, CRV7 và APKWS. Ảnh: Quân đội Mỹ
Trong khi đó, để tiêu diệt xe thiết giáp và các mục tiêu khác trên bộ của địch, Apache được trang bị các loại rocket không đối đất như Hydra 70, CRV7 và APKWS. Ảnh: Quân đội Mỹ

 

 

 Ngoài ra Apache được trang bị các tên lửa không đối đất như AGM-114 Hellfire và tên lửa không đối không như AIM-92 Stinger. Ảnh: AFP
Ngoài ra Apache được trang bị các tên lửa không đối đất như AGM-114 Hellfire và tên lửa không đối không như AIM-92 Stinger. Ảnh: AFP

 

Ngoài ra, Apache còn trở nên cực kỳ đáng sợ với khả năng cơ động đáng kinh ngạc. Apache hoàn toàn có thể tấn công mục tiêu ngay cả trong tư thế bay lộn ngược. Ảnh: Baviation Images
Ngoài ra, Apache còn trở nên cực kỳ đáng sợ với khả năng cơ động đáng kinh ngạc. Apache hoàn toàn có thể tấn công mục tiêu ngay cả trong tư thế bay lộn ngược. Ảnh: Baviation Images