Chùm ảnh

Lễ khánh thành chánh điện và lễ kiết giới Sây ma chùa Hạnh Phúc Tăng

Cập nhật, 15:02, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Trong 3 ngày: 17, 18 và 19/2/2017, chùa Hạnh Phúc Tăng (tức chùa Săngkhamăngcol), tại ấp Trung Trạch, (xã Trung Thành- Vũng Liêm) tiến hành lễ khánh thành chánh điện và lễ kiết giới Sây ma (còn gọi là lễ khánh thành nhà mới cho Phật).

Đây là nghi thức quan trọng nhất đối với một ngôi chùa của người Khmer Nam Bộ, khi chùa xây một chánh điện mới hoặc đại trùng tu ngôi chánh điện đã cũ, xuống cấp.

Chánh điện chùa Hạnh Phúc Tăng được xây mới hoàn toàn, khởi công từ 28/7/2011, với tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng, do gia đình ông Trầm Bê hiến cúng. Đến dự lễ có lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ cùng hàng ngàn phật tử trong, ngoài tỉnh tham dự.

Phóng viên đã ghi nhận một số hình ảnh trong ngày lễ cắt băng khánh thành ngôi chánh điện:

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

Các thanh niên Khmer đeo mặt chằn và mặt hề đón khách từ ngoài cổng chùa. Bên trong, các thiếu nữ mặc đồ truyền thống dân tộc chắp tay chào đón khách.
Các thanh niên Khmer đeo mặt chằn và mặt hề đón khách từ ngoài cổng chùa. Bên trong, các thiếu nữ mặc đồ truyền thống dân tộc chắp tay chào đón khách.

 

 

Nghi thức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu vào chùa được thực hiện trang trọng.
Nghi thức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu vào chùa được thực hiện trang trọng.

 

 Gia đình ông Trầm Bê hiến cúng 4,3 tỷ đồng đến tham dự lễ.
Gia đình ông Trầm Bê hiến cúng 4,3 tỷ đồng đến tham dự lễ.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

 

Trong chánh điện có 9 lỗ sây ma, mọi người cúng: tiền, gạo, nhang, sách, vở, bút, gương, lược... để cầu tài lộc, phước đức, sự thông minh và nhan sắc. Tất cả các thứ này không được dùng, mà sẽ được chôn vĩnh viễn bằng các trụ đá. Kết thúc lễ Sây ma, các nhà sư sẽ rước trụ đá đặt vào các lỗ sây ma này.
Trong chánh điện có 9 lỗ sây ma, mọi người cúng: tiền, gạo, nhang, sách, vở, bút, gương, lược... để cầu tài lộc, phước đức, sự thông minh và nhan sắc. Tất cả các thứ này không được dùng, mà sẽ được chôn vĩnh viễn bằng các trụ đá. Kết thúc lễ Sây ma, các nhà sư sẽ rước trụ đá đặt vào các lỗ sây ma này.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành và thắp hương nơi chánh điện.
Các đại biểu cắt băng khánh thành và thắp hương nơi chánh điện.