Ảnh

Tím trời Tam giác mạch trên đỉnh Pha Đin

Cập nhật, 08:34, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Pha Đin càng trở nên hấp dẫn hơn khi vườn hoa tam giác mạch, cùng nhiều loại hoa khác như đào, hồng...khoe sắc rực rỡ.

Theo Hoàng Long/VOV-Tây Bắc

Đèo Pha Đin trên trục Quốc lộ 6 từ Sơn La đi Điện Biên, có chiều dài hơn 30 km, điểm cao nhất gần 1.650 mét so với mực nước biển, là một trong
Đèo Pha Đin trên trục Quốc lộ 6 từ Sơn La đi Điện Biên, có chiều dài hơn 30 km, điểm cao nhất gần 1.650 mét so với mực nước biển, là một trong "tứ đại đèo" ở vùng Tây Bắc.

 

Với nhiều đèo dốc uốn lượn, mây phủ quanh năm, Đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan hấp dẫn.
Với nhiều đèo dốc uốn lượn, mây phủ quanh năm, Đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan hấp dẫn.

 

Hiện nay, Pha Đin càng trở nên hấp dẫn hơn khi vườn hoa tam giác mạch, cùng nhiều loại hoa khác như đào, hoa hồng, hoa cải.... của gia đình ông Bùi Văn Thiệp ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trồng đua nhau khoe sắc.
Hiện nay, Pha Đin càng trở nên hấp dẫn hơn khi vườn hoa tam giác mạch, cùng nhiều loại hoa khác như đào, hoa hồng, hoa cải.... của gia đình ông Bùi Văn Thiệp ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trồng đua nhau khoe sắc.

 

Hoa cải
Hoa cải

 

Cùng nhiều các loại hoa khác và được bố trí rất đẹp mắt.
Cùng nhiều các loại hoa khác và được bố trí rất đẹp mắt.

 

Hoa tam giác mạch và các loài hoa cùng phát triển tốt và đua nhau khoe sắc thắm trong vườn.
Hoa tam giác mạch và các loài hoa cùng phát triển tốt và đua nhau khoe sắc thắm trong vườn.

 

Thu hút khách du lịch tới tham quan.
Thu hút khách du lịch tới tham quan.

 

Ông Thiệp cho biết, vườn hoa này ông đã đầu tư gần 500 triệu đồng và hướng tới tháng nào vườn cũng nở rộ hoa.
Ông Thiệp cho biết, vườn hoa này ông đã đầu tư gần 500 triệu đồng và hướng tới tháng nào vườn cũng nở rộ hoa.

 

Ông Thiệp sẽ mời nhà thiết kế chuyên nghiệp để trồng các loại hoa thích hợp trên khu bậc thang này và hy vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách tới tham quan, du lịch tại đây
Ông Thiệp sẽ mời nhà thiết kế chuyên nghiệp để trồng các loại hoa thích hợp trên khu bậc thang này và hy vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách tới tham quan, du lịch tại đây

 

Đào ao, thả cá phục vụ khách du lịch muốn ở lại qua ngày.
Đào ao, thả cá phục vụ khách du lịch muốn ở lại qua ngày.

 

Với giá vé 10.000 đồng 1 người một lượt tham quan, trong vụ hoa tam giác mạch vừa qua, vườn hoa của ông Thiệp đã thu về hơn 100 triệu đồng.
Với giá vé 10.000 đồng 1 người một lượt tham quan, trong vụ hoa tam giác mạch vừa qua, vườn hoa của ông Thiệp đã thu về hơn 100 triệu đồng.