Chùm ảnh

Quả Dư thừa - trái cây cúng Tết "gây sốt" nhất 2017

Cập nhật, 20:13, Thứ Năm, 26/01/2017 (GMT+7)

Tết năm nay người dân Hà Nội đua nhau mua trái Dư thừa về thờ Tết với hy vọng năm mới sẽ được sung túc, gặp nhiều may mắn.

Theo PV/VOV.VN (Tổng hợp)

 

 

Thị trường hoa quả thờ Tết năm nay xuất hiện quả dư thừa khiến người dân tranh nhau mua về thờ Tết
Thị trường hoa quả thờ Tết năm nay xuất hiện quả dư thừa khiến người dân tranh nhau mua về thờ Tết

 

Trái dư được bày bán chung với các loại trái cây khác ở chợ Gò Vấp, TP HCM (Ảnh: VnExpress)
Trái dư được bày bán chung với các loại trái cây khác ở chợ Gò Vấp, TP HCM (Ảnh: VnExpress)

 

Kiểu dáng lạ mắt vì dư ra 5 năm cánh trên cuống khiến loại trái độc này được người tiêu dùng mua về chưng Tết . Quả dư thừa đang là mặt hàng hút khách dịp Tết (Ảnh: VietnamNet)
Kiểu dáng lạ mắt vì dư ra 5 năm cánh trên cuống khiến loại trái độc này được người tiêu dùng mua về chưng Tết . Quả dư thừa đang là mặt hàng hút khách dịp Tết (Ảnh: VietnamNet)

 

Dư thừa là loại quả được trồng trong miền nam, năm nay loại quả này xuất hiện ở Hà Nội vào đúng dịp Tết. Quả dư thừa không ăn được nhưng tên chúng mang ý nghĩa sung túc (Ảnh: VietnamNet)
Dư thừa là loại quả được trồng trong miền nam, năm nay loại quả này xuất hiện ở Hà Nội vào đúng dịp Tết. Quả dư thừa không ăn được nhưng tên chúng mang ý nghĩa sung túc (Ảnh: VietnamNet)

 

Dân Hà Nội đang chọn mua quả dư thừa về thờ Tết cầu may. Ngoài dư thừa, sung chùm cũng là mặt hàng được nhiều người chọn mua (Ảnh: VietnamNet)
Dân Hà Nội đang chọn mua quả dư thừa về thờ Tết cầu may. Ngoài dư thừa, sung chùm cũng là mặt hàng được nhiều người chọn mua (Ảnh: VietnamNet)

 

Dư thừa, một số nơi vẫn gọi là đào tiên, là loại cây thân nhỏ, nhưng trồng ở nơi đất tốt có thể cao đến 1,5m, có nhiều lông và gai, hoa màu vàng lam hay tím. Theo nhiều người, trái dư càng giá trị khi 5 phần “thịt dư” trên trái đều nhau, điều đó thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc. Tuy nhiên, trái dư chỉ để trưng trong dịp Tết chứ không thể ăn được (Ảnh: Zing)
Dư thừa, một số nơi vẫn gọi là đào tiên, là loại cây thân nhỏ, nhưng trồng ở nơi đất tốt có thể cao đến 1,5m, có nhiều lông và gai, hoa màu vàng lam hay tím. Theo nhiều người, trái dư càng giá trị khi 5 phần “thịt dư” trên trái đều nhau, điều đó thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc. Tuy nhiên, trái dư chỉ để trưng trong dịp Tết chứ không thể ăn được (Ảnh: Zing)