Chùm ảnh

Loạt ảnh được tô lại màu cực hiếm về Thế chiến thứ nhất

Cập nhật, 13:10, Thứ Ba, 22/11/2016 (GMT+7)

Thế chiến thứ nhất đánh dấu lần đầu tiên các nước trên thế giới sử dụng máy bay, xe tăng và vũ khí hóa học vào một cuộc xung đột quân sự.

Theo Trần Khánh/VOV.VN

Ảnh Tư liệu từ Đại học Mở (Anh)

 

Nhóm binh sĩ lao ra tấn công từ một chiến hào. Ảnh: Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Nhóm binh sĩ lao ra tấn công từ một chiến hào. Ảnh: Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Một binh sĩ được cắt tóc ngay dưới chiến hào ở khu vực biên giới Albania. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Một binh sĩ được cắt tóc ngay dưới chiến hào ở khu vực biên giới Albania. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Một nhóm binh sĩ pháo binh Đức. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Một nhóm binh sĩ pháo binh Đức. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Một binh sĩ Canada và ngựa của anh ta được đeo mặt nạ để chống lại các loại vũ khí hóa học. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Một binh sĩ Canada và ngựa của anh ta được đeo mặt nạ để chống lại các loại vũ khí hóa học. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Binh sĩ Ấn Độ cũng đeo mặt nạ phòng độc khi đang ở dưới chiến hào. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Binh sĩ Ấn Độ cũng đeo mặt nạ phòng độc khi đang ở dưới chiến hào. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Một chiếc xe chở chim bồ câu đưa thư có nhiệm vụ chuyển thông tin từ mặt trận về sở chỉ huy. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Một chiếc xe chở chim bồ câu đưa thư có nhiệm vụ chuyển thông tin từ mặt trận về sở chỉ huy. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Một nhóm binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở Australia. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)
Một nhóm binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở Australia. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

 

Nhóm binh sĩ bộ binh Canada chụp ảnh cùng
Nhóm binh sĩ bộ binh Canada chụp ảnh cùng "linh vật" của mình là một chú dê con. "Linh vật" này được coi là sẽ giúp tăng cường nhuệ khí cho họ trước khi tham chiến. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)