Chùm ảnh

Nhà lấn kênh, rạch: Báo động ô nhiễm môi trường!

Cập nhật, 16:01, Thứ Ba, 16/08/2016 (GMT+7)

Theo thống kê, toàn TP Vĩnh Long hiện có trên 1.300  trường hợp lấn chiếm đất công, sông, kinh, rạch, cống, hẻm, đường giao thông với tổng diện tích khoảng 56.586m2.

Có đi thực địa chúng tôi nhận thấy tình trạng lấn chiếm đất công cứ lộ ra trước mắt. Những ngôi nhà không ngừng được chằng chống, cơi nới làm cho sông, rạch đang dần bị thu hẹp. Những con rạch ngày trước “ghe 10- 20 tấn ra vào thoải mái” giờ còn chưa đầy 1,5m. Hình ảnh con rạch sạch, thông thoáng cũng mất dần, nhường chỗ cho dòng nước hôi đen ngòm, len lỏi tìm lối thoát.

Hầu hết các điểm lấn chiếm kênh, rạch đều bị ô nhiễm môi trường, nhất là tại các phường trung tâm của thành phố. Ông Nguyễn Thanh Liêm- Phó trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vĩnh Long cũng thừa nhận chính việc lấn chiếm kênh, rạch cùng với việc  người dân xả thải, xả rác trên các tuyến kênh đã làm tắc nghẽn đường thoát nên gây ô nhiễm môi trường  trầm trọng.

Ghi nhận của phóng viên báo Vĩnh Long online về những cách “hô biến” cống, kinh, rạch công cộng thành “của riêng”  và hệ lụy của vấn đề này chính là tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà ngành chức năng cần nhanh chóng “vào cuộc”.

CẨM PHONG-TẤN ANH (thực hiện)

 
Những ngôi nhà chắn ngang  dòng chảy.
Những ngôi nhà chắn ngang dòng chảy.

 

Nhà tạm bợ dần lấn chiếm lòng kinh, rạch.
Nhà tạm bợ dần lấn chiếm lòng kinh, rạch.

 

Có những ngôi nhà kiên cố xây dựng ngay trên dòng chảy.
Có những ngôi nhà kiên cố xây dựng ngay trên dòng chảy.

 

Đằng sau những ngôi nhà tường khang trang là hình ảnh“rủ nhau” cơi nới, lấn chiếm đường cống thoát nước.
Đằng sau những ngôi nhà tường khang trang là hình ảnh“rủ nhau” cơi nới, lấn chiếm đường cống thoát nước.

 

Kiểu xây nhà như thế này khiến dòng sông ngày càng bị thu hẹp.
Kiểu xây nhà như thế này khiến dòng sông ngày càng bị thu hẹp.

 

 Con rạch này ngày trước xuồng ghe ra vào thoải mái, giờ ngày một hẹp dần.
Con rạch này ngày trước xuồng ghe ra vào thoải mái, giờ ngày một hẹp dần.

 

Hầu hết các cống, rạch bị lấn chiếm để cơi nới làm nhà ở và người dân xả rác thải trực tiếp ra đây
Hầu hết các cống, rạch bị lấn chiếm để cơi nới làm nhà ở và người dân xả rác thải trực tiếp ra đây

 

Hậu quả hiện diện là rác đọng lại, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân.
Hậu quả hiện diện là rác đọng lại, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân.

 

Nếu không xử lý các trường hợp lấn chiếm như thế này thì bao giờ mới trả lại một đô thị văn minh, sạch đẹp?
Nếu không xử lý các trường hợp lấn chiếm như thế này thì bao giờ mới trả lại một đô thị văn minh, sạch đẹp?