Ảnh

Forbes bình chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016

Cập nhật, 15:58, Thứ Tư, 08/06/2016 (GMT+7)

Bảng xếp hạng Forbes dựa trên 4 yếu tố chính: tiền bạc, sự xuất hiện trên truyền thông, phạm vi ảnh hưởng, tác động trong lĩnh vực của người đó.

Theo VOV.VN

 

Đứng đầu bảng xếp hạng năm 2016 là Thủ tướng Đức Angela Merkel, 62 tuổi. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bà giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng
Đứng đầu bảng xếp hạng năm 2016 là Thủ tướng Đức Angela Merkel, 62 tuổi. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bà giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng "Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới". (ảnh: Reuters).

 

Ở vị trí thứ 2 là bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Bà đã từng là Đệ nhất phu nhân Mỹ, Thượng nghị sỹ New York và Ngoại trưởng Mỹ. (ảnh: Reuters).
Ở vị trí thứ 2 là bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Bà đã từng là Đệ nhất phu nhân Mỹ, Thượng nghị sỹ New York và Ngoại trưởng Mỹ. (ảnh: Reuters).

 

Xếp thứ 3 là Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen. (ảnh: Reuters).
Xếp thứ 3 là Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen. (ảnh: Reuters).

 

Bà Melinda Gates, vợ của người sáng lập tập đoàn Microsoft - tỷ phú Bill Gates, đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, đứng ở vị trí số 4. (ảnh: Reuters).
Bà Melinda Gates, vợ của người sáng lập tập đoàn Microsoft - tỷ phú Bill Gates, đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, đứng ở vị trí số 4. (ảnh: Reuters).

 

CEO của Tập đoàn General Motors, bà Mary Barra là người phụ nữ quyền lực thứ 5 trên thế giới. (ảnh: Reuters).
CEO của Tập đoàn General Motors, bà Mary Barra là người phụ nữ quyền lực thứ 5 trên thế giới. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 6: Bà Christine Lagarde, giám đốc quản lý Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 6: Bà Christine Lagarde, giám đốc quản lý Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 7: Bà Sheryl Sandberg, COO Facebook tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 7: Bà Sheryl Sandberg, COO Facebook tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 8: Bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành Youtube cũng tăng 1 bậc trong danh sách năm nay. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 8: Bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành Youtube cũng tăng 1 bậc trong danh sách năm nay. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 9: Bà Meg Whitman, CEO của Tập đoàn công nghệ thông tin HP (Hewlett-Packard). (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 9: Bà Meg Whitman, CEO của Tập đoàn công nghệ thông tin HP (Hewlett-Packard). (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 10: Bà Patricia Botin, chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Santander, Tây Ban Nha. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 10: Bà Patricia Botin, chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Santander, Tây Ban Nha. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 11: Chủ tịch Tập đoàn IBM Virginia
Vị trí thứ 11: Chủ tịch Tập đoàn IBM Virginia "Ginni" Rometty. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 12: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 12: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 13: Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 13: Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama. (ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 14: Giám đốc điều hành của hãng nước giải khát PepsiCo, bà Indra Nooyi.(ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 14: Giám đốc điều hành của hãng nước giải khát PepsiCo, bà Indra Nooyi.(ảnh: Reuters).

 

Vị trí thứ 15: Phó Chủ tịch cấp cao của hãng Apple, bà Angela Ahrendts. (ảnh: Reuters).
Vị trí thứ 15: Phó Chủ tịch cấp cao của hãng Apple, bà Angela Ahrendts. (ảnh: Reuters).