Bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và gia súc được sinh ra trong thời gian thuê

Cập nhật, 19:34, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)

Anh trai tôi có nhu cầu sản xuất nên đã thuê của người ở xóm 2 con gia súc, ít lâu sau có 1 con mang thai và sinh con. Đến hạn trả thì người cho thuê đòi luôn cả gia súc con. Anh tôi không đồng ý vì đây là thành quả và công chăm sóc của anh. Vậy, anh tôi có phải trả gia súc con hay không?

L.V.C. (Trà Vinh)

Trả lời:

Nếu không có thỏa thuận trước về điều này thì anh của anh phải trả gia súc con cho bên cho thuê. Còn công anh ấy chăm sóc gia súc con sẽ được bên cho thuê thanh toán lại. Theo khoản 3 Điều 483 Bộ luật Dân sự: Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ