Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Cập nhật, 05:30, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Anh trai tôi đi làm ăn xa rồi đi luôn không về. Sau thời gian tìm kiếm, cuối cùng vợ anh phải thực hiện các thủ tục theo quy định và tòa án tuyên bố anh tôi mất tích. Hiện tại, chị dâu tôi đã xin ly hôn để chị kết hôn với người khác. Vậy, tài sản của anh tôi để lại, sau khi kết hôn với người khác chị dâu tôi vẫn tiếp tục quản lý hay giao lại người khác quản lý?

Lê Thị H. (Bến Tre)

Trả lời: Điều 69 Bộ luật Dân sự quy định việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích trong trường hợp chị hỏi như sau:

Trường hợp tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý.

Nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ