Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Cách đây 3 tháng, ba tôi đã qua đời vì ung thư cấp tính. Sau đó, có một chủ nợ đến báo rằng ba tôi còn thiếu ông ấy một khoản tiền khá lớn trong lúc kinh doanh.

Số nợ này tôi có biết. Anh em chúng tôi cũng muốn trả cho ba ra đi thanh thản nhưng nếu gom hết tài sản ba để lại cho anh em chúng tôi định chia thừa kế thì cũng không đủ trả. Anh em tôi đều nghèo không có khả năng trả nợ cho ba. Trường hợp này, anh em tôi phải tính sao?

L.T. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại trường hợp anh nêu như sau: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ