Khi ly hôn, nếu kinh tế khó khăn và lý do chính đáng có thể yêu cầu cấp dưỡng

Cập nhật, 05:37, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Sau khi kết hôn, tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Nay, vợ chồng tôi đồng ý ly hôn nhưng tôi sẽ lâm vào hoàn cảnh trước mắt không việc làm, cuộc sống khó khăn vì không thu nhập, chỉ phụ thuộc vào tiền cấp dưỡng nuôi con của chồng. Vậy, trong thời gian chờ tìm được việc làm, tôi có thể yêu cầu chồng tôi cấp dưỡng cho tôi sau khi ly hôn không?

N.T.L (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn. Đó là: Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Do vậy, trước hết chị có thể trao đổi điều này với anh ấy. Nếu anh chị không thỏa thuận được thì chị đề nghị với tòa án, để được xem xét giải quyết theo quy định trên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ