Được cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết

Cập nhật, 09:09, Thứ Tư, 10/06/2020 (GMT+7)

Tôi có thế chấp cho 1 người ở xóm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với thời hạn 5 năm. Nay, mới được 2 năm thì cháu nội tôi cần chỗ để mở cửa hàng kinh doanh nên hỏi tôi cho cất cửa hàng trên đất đang thế chấp. Tôi rất băn khoăn về điều này, vừa thương cháu vừa ngại với bên nhận thế chấp. Tôi có được cho cháu cất cửa hàng trên thửa đất này không?

H.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Khoản 6 Điều 321 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp anh hỏi như sau: Bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ