Con nuôi có quyền biết về nguồn gốc của mình

Cập nhật, 07:17, Thứ Sáu, 19/06/2020 (GMT+7)

Vì khó sinh con nên tôi có nhận một đứa con nuôi. Nay, con được 15 tuổi. Mặc dù con rất yêu thương vợ chồng tôi vì chúng tôi đã dành cho con tình yêu thương thật sự. Nhưng qua những người hàng xóm, con biết mình là con nuôi nên nhiều lần năn nỉ vợ chồng tôi cho con biết nguồn gốc của con. Điều này, làm chúng tôi đắn đo không biết có nên cho con biết không?

L.T.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Anh chị hãy cho con nuôi biết về nguồn gốc của con nếu con muốn biết. Bởi tại khoản 1 Điều 11 Luật Nuôi con nuôi có quy định về việc bảo đảm quyền được biết về nguồn gốc, như sau: Con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi được biết về nguồn gốc của mình.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ