Quyền sở hữu đối với tài sản của người chuyển giao

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Tôi và một người bạn vừa trao đổi với nhau tài sản là chiếc xe máy. Việc trao đổi này có lập hợp đồng và công chứng, tài sản đã trao đổi xong, bạn tôi đã đăng ký sang tên. Nay, vì lý do tế nhị, tôi muốn không thực hiện việc trao đổi này nữa và đề nghị bạn tôi hoàn trả chiếc xe lại thì có được không?

N.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trường hợp này, anh chỉ có thể thỏa thuận với bạn anh xem người ấy có đồng ý không mà thôi. Về pháp luật xem như việc trao đổi đã xong, hiện tại chiếc xe của anh trao đổi với người bạn ấy đã được đăng ký quyền sở hữu của người đó.

Theo quy định tại Điều 238 Bộ luật Dân sự: Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ