Mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5m trở lên

Cập nhật, 05:16, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Nhà tôi trong hẻm nhỏ, trước giờ mặt trước nhà không có cửa sổ, nay muốn cho thông thoáng nhân sửa nhà lại tôi định mở cửa sổ, trên cửa phải làm mái che cho không tạt nước mưa vào nhà.

Biết được điều này, một số người trong xóm nói như vậy sẽ cản trở đường đi nên không đồng ý. Trong trường hợp này, nếu tôi mở cửa sổ thì phải làm sao cho đúng?

L.V.B. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 178 Bộ luật Dân sự quy định việc trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề, như sau:

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5m trở lên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ