Xây kho chứa chất độc hại phải cách mốc giới khoảng cách an toàn

Cập nhật, 14:30, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

Gần nhà ba mẹ tôi có khoảng đất của người khác bỏ trống khá lâu. Nay, nghe nói người này cho thuê xây dựng kho chứa vật tư nông nghiệp và các hóa chất khác. Điều này, làm ba mẹ tôi rất lo vì sợ độc hại. Trường hợp họ xây cạnh nhà, chúng tôi phải làm sao?

L.T.P. (TP Vĩnh Long)

Trả lởi:

Trước khi họ tiến hành xây dựng, ba mẹ chị có thể gặp chủ công trình yêu cầu họ thực hiện đúng quy định của pháp luật, nếu không thực hiện thì nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Theo khoản 2 Điều 177 Bộ luật Dân sự: Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác.

Theo khoản 3 điều luật trên, trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy định tại khoản 2 điều này thì chủ sở hữu công trình phải bồi thường.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ