Con riêng của vợ hoặc chồng là thành viên gia đình

Cập nhật, 22:03, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

Gia đình tôi nhiều thế hệ sống chung, có những lúc và những việc cần có nhiều người cùng tham gia nhưng có lúc tôi nghĩ cũng không cần nhiều người. Xin cho hỏi những ai được xem là thành viên của gia đình, con riêng của vợ có là thành viên gia đình không?

N.T.T.V.

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Con riêng của vợ hoặc chồng và một số người tưởng như người ngoài, nhưng theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình, thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ