Bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín sau khi cá nhân chết

Cập nhật, 05:49, Thứ Năm, 18/10/2018 (GMT+7)

Ba tôi vừa qua đời vì cơn bạo bệnh cộng với một số cú sốc vì bất ngờ bị tai tiếng oan làm mất danh dự. Gia đình tôi ức lòng muốn minh oan cho vong linh cha tôi yên nghỉ, nhưng không biết có được không vì ba tôi đã chết và không biết phải làm sao?

N.T.K.T. (Đồng Tháp)

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 34 Bộ luật Dân sự, trường hợp của chị nêu có thể được thực hiện như sau: Cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ