Bên mua không trả tiền đúng theo thỏa thuận, bên bán có quyền đòi lại tài sản

Cập nhật, 10:31, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Tôi có mua của người quen một chiếc xe máy. Tôi đã trả trước phân nửa tiền, còn lại phân nửa hứa trả trong 3 tháng. Nhưng sau 3 tháng tôi chưa có tiền trả, người này đòi xe lại nhưng nói tôi đã làm xuống cấp xe, họ còn đòi trừ tiền lại. Trường hợp này, tôi phải tính như thế nào?

L.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Có lẽ anh nên lo đủ số tiền còn thiếu lại và thỏa thuận với người bán để trả cho họ, nếu không thì sẽ không còn cách nào khác, vì theo Điều 332 Bộ luật Dân sự về quyền đòi lại tài sản, trường hợp anh hỏi như sau:

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản.

Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ